Thứ Bảy, 30/01/2021, 09:06 [GMT+7]

Bộ Y tế cấp phép vaccine Covid-19 lưu hành tại Việt Nam

 Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine phòng Covid-19 do hãng Astra Zeneca sản xuất cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch.

Trao đổi với phóng viên VOV sau cuộc họp Thường trực Chính phủ tối qua (29/1) được tổ chức bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, vaccine Covid-19 đầu tiên đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine phòng Covid-19 do hãng Astra Zeneca (của nước Anh), sản xuất cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch.

Hãng này từng khẳng định vaccine của mình có thể chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021, đồng thời Bộ Y tế vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để có thể tăng thêm số lượng vaccine cho Việt Nam.

.

Nguồn: vov.vn