Thứ Sáu, 31/07/2020, 09:16 [GMT+7]
Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/ 1930 – 1/8/2020)

Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí

(Congannghean.vn)-90 năm- gần một thế kỷ- một tấm lòng sẻ chia thân tình, ấm áp của thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo đi trước dành cho thế hệ  hôm nay. Đó là cuộc gặp mặt các cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ được Ban Tuyên giáo tổ chức long trọng chiều ngày 30/7/2020 tại khách sạn Giao tế, thành phố Vinh, Nghệ An. 

Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Tại buổi lễ, đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những thành quả nổi bật đạt được của Ban Tuyên giáo trong thời gian qua. Phát huy truyền thống vẻ vang của Ban Tuyên giáo trong 90 năm qua, tập thể Ban luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, cộng sự để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận về những kết quả đáng tự hào đó, những năm gần đây Ban Tuyên giáo luôn được Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng nhiều phần thưởng, bằng khen, cờ thi đua… tiêu biểu nhất đó là liên tục 3 năm gần đây Ban luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xếp loại xuất sắc, Chi bộ Ban  nhiều năm liền được công nhận danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu.  
 
Kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo khẳng định: “Những phần thưởng ý nghĩa đó khẳng định giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban qua các thời kỳ. Thể hiện việc tiếp tục duy trì, phát huy những gì đã có, làm nền tảng, cơ sở cho việc sáng tạo, đổi mới, linh hoat phù hợp với đặc điểm, tình hình mới”. Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng, tạo ra những tác động tích cực và cơ hội lớn cho sự vận động phát triển mọi mặt của đời sống xã hội; song cũng tạo ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt là đối với những người làm công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo bày tỏ lời tri ân tới cán bộ Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo bày tỏ lời tri ân tới cán bộ Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt
Do đó, công tác Tuyên giáo trong thời gian tới sẽ tập trung trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tính chiến đấu, độ sắc bén và sức thuyết phục để đáp ứng đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn, đáp ứng phương châm “tuyên giáo đi trước, mở đường”. Để “tuyên giáo không đi sau, nói lại”, công tác tuyên giáo thời gian tới phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc diễn biến tư tưởng  để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề nhân dân bức xúc, lo lắng. Tiếp tục làm tốt việc cung cấp và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách mới, tình hình thời sự chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh… bằng nhiều hình thức để định hướng tốt thông tin dư luận. 
 
Để đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới, thời gian tới Ban Tuyên giáo sẽ đặc biệt quan tâm, chú trọng viêc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; đoàn kết, trách nhiêm, thủy chung.  Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng ngành Tuyên giáo luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Các đại biểu cũng bày tỏ, mong muốn cán bộ Tuyên giáo của Nghệ An hôm nay, bằng trí tuệ, trách nhiệm và nhiệt huyết với sự nghiêp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Cám ơn sự quan tâm, những chia sẻ, góp ý, gợi mở, những  tình cảm quý báu mà các thế hệ tuyên giáo đi trước đã dành cho thế hệ làm công tác tuyên giáo hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bày tỏ sự biết ơn đối với các vị lãnh đạo, cán bộ tiền nhiệm của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những người đã đặt nền móng cho sự trưởng thành của Ban hôm nay. Thay mặt cho tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ Ban, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường nói: cuộc gặp mặt  này hết sức có ý nghĩa, thế hệ làm công tác tuyên giáo hôm nay hết sức vui mừng, tự hào trước những khích lệ, động viện của các thế hệ các bác, các anh đi trước. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “Lực lượng làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ đi trước, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh “đi trước, mở đường”  đã thể hiện thành công 90 năm qua”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Buổi lễ kết thúc trong sự ấm áp, thân tình của tình đồng chí, sẽ chia, tin tưởng. Những cái bắt tay thật chặt, những lời nhắn nhủ, những lời chúc mừng sau buổi lễ gặp mặt đã để lại cho thế hệ chúng tôi, những người làm công tác tuyên giáo hôm nay thực sự thấy ấm lòng…

 

.

Hồ Hà

.