Thứ Ba, 30/07/2019, 16:00 [GMT+7]

Trung tá Công an nhặt được điện thoại, tìm người trả lại

(Congannghean.vn)-Ngày 19/7, đồng chí Trung tá Và Bá Và, cán bộ Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Kỳ Sơn đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao, trao trả chiếc điện thoại Iphone trị giá 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú Tà Cạ (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn).
 
Trước đó, vào ngày 18/7 chị Nguyễn Thị Thùy Nhung đang từ trường học trở về nhà, khi đi qua sân vận động (thuộc khối 4, thị trấn Mường Xén) thì bị rơi chiếc điện thoại Iphone. Cùng lúc ấy, khi đang trên đường từ nhà đến cơ quan làm việc thì Trung tá Và Bá Và phát hiện, nhặt được chiếc điện thoại trên. Do điện thoại đã bị khóa nguồn nên Trung tá Và đã báo cáo sự việc lên Lãnh đạo đơn vị và tiến hành xác minh, sớm trả lại chiếc điện thoại cho chủ sở hữu. 
Trung tá Và Bá Và trao chiếc điện thoại Iphone cho chị Nguyễn Thị Thùy Nhung
Trung tá Và Bá Và trao chiếc điện thoại Iphone cho chị Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lá thư cảm ơn của chị Nhung đến Trung tá Và Bá Và và Công an huyện Kỳ Sơn sau khi nhận được chiếc điện thoại Iphone bị đánh rơi
Lá thư cảm ơn của chị Nhung đến Trung tá Và Bá Và và Công an huyện Kỳ Sơn sau khi nhận được chiếc điện thoại Iphone bị đánh rơi
Nhận được chiếc điện thoại Iphone từ tay Trung tá Và Bá Và, chị Nhung không giấu khỏi sự vui mừng, chia sẻ: “Chiếc điện thoại lưu giữ rất nhiều danh bạ và tài liệu quan trọng nên khi phát hiện chiếc điện thoại bị rơi, tôi rất tiếc, nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nay nhận được điện thoại từ Trung tá Và Bá Và, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn, tôi rất cảm động”. Chị Nhung cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo đơn vị và cá nhân đồng chí Trung tá Và và chúc tập thể Công an huyện Kỳ Sơn sức khỏe và ngày càng có nhiều việc làm giúp dân ý nghĩa hơn nữa. 

 

.

THU THỦY