Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201808/mien-bac-nang-nong-oi-buc-ve-trua-811033/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201808/mien-bac-nang-nong-oi-buc-ve-trua-811033/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Miền Bắc nắng nóng, oi bức về trưa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/08/2018, 09:12 [GMT+7]

Miền Bắc nắng nóng, oi bức về trưa

Ngày chủ nhật cuối tuần, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 34-35 độ C, oi nóng, ngột ngạt.
 
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay (26-8) dao động từ 34-35 độ C, ban ngày tiếp tục có nắng nóng, đến chiều tối vài nơi có mưa rào và giông.
 
Cụ thể, khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ từ 26-35 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ từ 25-35 độ C.
 
Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng với vùng nắng nóng tập trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và đạt ngưỡng 35-36 độ C. Chiều tối và đêm khu vực này sẽ xảy ra mưa giông vài nơi, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Quảng Trị hay Ninh Thuận, Bình Thuận.
 
Gió mùa tây nam ở phía nam có xu hướng giảm hơn về cường độ vì vậy mưa giông giảm hơn cả về diện và lượng, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến khoảng 28-31 độ; còn ở Nam Bộ là 31-33 độ C.
 
Cũng trong sáng ngày 26-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo, trên khu vực tỉnh Bắc Kạn đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa 2 giờ vừa qua tại xã Thuần Mang (Ngân Sơn): 34mm, Bằng Vân (Ngân Sơn): 14mm, Đôn Phong (Bạch Thông): 12mm, Yến Dương (Ba Bể): 4mm, Bộc Bố (Pác Nậm): 7mm... Sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt là các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông...
.

Nguồn: CAND

.