Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201607/bao-cong-an-nghe-an-tham-va-tang-qua-nha-bao-phan-dang-san-687969/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201607/bao-cong-an-nghe-an-tham-va-tang-qua-nha-bao-phan-dang-san-687969/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thăm và tặng quà Nhà báo Phan Đăng San - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/07/2016, 15:45 [GMT+7]
Báo Công an Nghệ An

Thăm và tặng quà Nhà báo Phan Đăng San

(Congannghean.vn)-Ngày 12/7, đại diện Ban biên tập, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Báo Công an Nghệ An, do đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Trần, Tổng biên tập dẫn đầu đã về xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thăm và tặng quà nhà báo Phan Đăng San, nguyên Chánh văn phòng Hội nhà báo Nghệ Tĩnh.

Đại diện Báo Công an Nghệ An trao quà động viên, thăm hỏi nhà báo Phan Đăng San.
 Báo Công an Nghệ An trao quà động viên, thăm hỏi nhà báo Phan Đăng San.

Nhà báo Phan Đăng San (SN 1934), nguyên cán bộ Phòng Thông tin Ty Thông tin Nghệ An; Phóng viên Đài PT-TH Nghệ An; Chánh văn phòng Hội nhà báo Nghệ Tĩnh, Hội nhà báo Nghệ An từ khóa I đến khóa IV; Ủy viên Thường trực, kiêm Chánh văn phòng Hội nhà báo Nghệ Tĩnh các khóa II và III. Nhà báo Phan Đăng Sang nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2000.

Là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí và hoạt động của Hội nhà báo trong suốt mấy chục năm qua, song gần đây Nhà báo Phan Đăng San đang gặp hoàn cảnh rất éo le, bất hạnh. Bước sang tuổi 83, Nhà báo Phan Đăng San đang phải một mình nuôi dưỡng người vợ bị bệnh tim và thần kinh, tinh thần không minh mẫn.

Trong số 5 người con, 3 đứa con trai bị bệnh thần kinh, phải nuôi dưỡng tại trại tâm thần kinh, chỉ có một đứa ở nhà. Trong số hai người con gái, đứa lớn làm tại bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, vừa mới phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đứa con gái thứ 2 từ Nam Đàn sang Đức Thọ chăm chị đã bị tai nạn gãy chân, hiện đang nằm một chỗ.

Sau khi biết được hoàn cảnh éo le đó, Báo Công an Nghệ An đã phát động hội viên Chi hội nhà báo Công an quyên góp, ủng hộ với số tiền 5 triệu đồng. Nhà báo, Đại tá Nguyễn Đình Trần cùng nhà báo, Phó tổng biên tập Nguyễn Bá Minh cùng đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên đã đến nhà Nhà báo Phan Đăng Sang để động viên, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn mà Nhà báo Phan Đăng San đang gặp phải.

Nhà báo Phan Đăng San.
Nhà báo Phan Đăng San.

Thay mặt những người thân trong gia đình, Nhà báo Phan Đăng San cảm ơn đoàn công tác Báo Công an Nghệ An đã thăm hỏi, động viên kịp thời. Đồng thời, nhà báo San cũng quyết tâm sẽ không gục ngã trước số phận để nguyện làm chỗ dựa tinh thần cho những người làm báo trên quê hương Nghệ Tĩnh, cũng như các thành viên trong gia đình.

.

Thiên Thảo

.