Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201406/loi-ve-cua-nhung-manh-doi-lam-lac-501680/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201406/loi-ve-cua-nhung-manh-doi-lam-lac-501680/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lối về của những mảnh đời lầm lạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/06/2014, 15:06 [GMT+7]

Lối về của những mảnh đời lầm lạc

(Congannghean.vn)-Họ từng là những người trẻ tuổi, bồng bột, từng có quá khứ vi phạm pháp luật. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống, nhằm giúp họ xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, một mô hình được lập nên chỉ mới qua tên gọi đã nói lên đầy đủ ý nghĩa và tôn chỉ của nó. Đó là mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi" được triển khai trên địa bàn thị xã trẻ Thái Hòa (Nghệ An), bước đầu mang lại những hiệu quả đầy khả quan.
 
Anh Nguyễn Cảnh Thông ở khối Tây Hồ 2, xã Nghĩa Quang, nay là phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, chỉ sau mấy lần thử “làn khói trắng” đã khiến anh nghiện lúc nào không hay. Tài sản mà anh và vợ làm lụng suốt bao năm trời đều nhanh chóng đi theo khói thuốc. Gia đình tan nát, con cái ly tán. Vợ anh - chị Lê Thị Yến cũng vì thương chồng khi chứng kiến cảnh anh vật vã trong cơn nghiện mà tìm mua thuốc đem về nhằm "giải đói" cho chồng, phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Từ một người thành đạt, có cuộc sống khá đủ đầy, anh đã rơi vào cảnh trắng tay. Thấm thía sự mất mát, tủi hổ bởi ma túy, với bản lĩnh của anh cũng như sự giúp đỡ của vợ, cả hai đã chiến thắng được “nàng tiên nâu”, có dịp làm lại cuộc đời.
 
Theo Thượng tá Dương Đình Văn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa:  Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về "Các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù", trên thực tế của địa phương, thị xã đã xây dựng mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi". Sau khi triển khai, UBND thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 15 đồng chí, do đồng chí Đinh Văn Thị, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng Công an thị xã làm Phó ban trực và các đồng chí thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã. Ban chỉ đạo đã tham mưu thực hiện một cách có hiệu quả các nhiệm vụ. Dựa trên kết quả rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Công an thị xã đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện mô hình, ban hành Quyết định phân công trách nhiệm phối hợp với chính quyền các phường, xã quản lý, giáo dục, giúp đỡ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể. Cụ thể: Hội CCB quản lý, giúp đỡ 98 người; Hội LHPN quản lý, giúp đỡ 85 người; Đoàn thanh niên quản lý, giúp đỡ 92 người; Công an thị xã quản lý, giúp đỡ 152 người. Đồng thời các ban, ngành được phân công quản lý đã xây dựng kế hoạch thực hiện, giao cho các hội, đoàn cơ sở theo dõi thực hiện việc quản lý, giúp đỡ.
 
Các ban, ngành, đoàn thể đến động viên anh Nguyễn Cảnh Thông  (ngoài cùng bên trái) vượt qua lầm lỗi vươn lên trở thành công dân có ích  cho cộng đồng
Các ban, ngành, đoàn thể đến động viên anh Nguyễn Cảnh Thông (ngoài cùng bên trái) vượt qua lầm lỗi vươn lên trở thành công dân có ích cho cộng đồng
 
Qua khảo sát, trên địa bàn thị xã từ năm 2008 đến nay có 427 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, trong đó 342 người có việc làm ở các lĩnh vực như công nhân, kinh doanh dịch vụ tự do, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản, lao động phổ thông và các nghề khác. Những trường hợp này sau khi trở về địa phương, được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận, bố trí tạo việc làm; được giúp đỡ cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như được sự giúp đỡ của gia đình và người thân, cùng sự cố gắng phấn đấu của bản thân đã tìm việc làm, tạo thu nhập, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình.
 
Sau 1 năm xây dựng mô hình, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Do vậy, nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, không còn những thái độ kỳ thị, xa lánh đối với người có quá khứ lầm lỗi, đồng thời những người có quá khứ lầm lỗi cũng đã tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn, không còn thái độ mặc cảm, tự ti với quá khứ của mình. Điển hình trong số đó có anh Nguyễn Cảnh Thông. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, được sự động viên của các ban ngành, đoàn thể đã giúp anh vượt qua mặc cảm, tham gia các hoạt động xã hội và được nhân dân trong xóm tín nhiệm bầu làm Khối phó kiêm Tổ trưởng BVDP; anh Lê Văn Quý ở xóm 7B, xã Nghĩa Thuận hiện nay là Chi hội trưởng Hội CCB xóm; anh Tạ Văn Công ở phường Quang Phong, với số vốn được vay là 30 triệu đồng, đã mở xưởng mộc đóng bàn, ghế, giường, tủ, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho những người khác trên địa bàn...
 
Kết quả bước đầu từ mô hình mang lại là đáng ghi nhận. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn của BCĐ cấp trên, tham mưu kịp thời cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghị quyết về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua xây dựng phong trào, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, quan hệ phối hợp giữa Công an, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ngày càng gắn bó; tình hình ANTT ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó sẽ thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm, tìm những giải pháp phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, từng đối tượng cụ thể để đảm bảo công tác xây dựng mô hình.
 
.

Xuân Thống