Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/meo-mo-chuyen-binh-xet-ho-ngheo-o-tru-son-424283/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/meo-mo-chuyen-binh-xet-ho-ngheo-o-tru-son-424283/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
"Méo mó" chuyện bình xét hộ nghèo ở Trù Sơn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/12/2013, 09:31 [GMT+7]

"Méo mó" chuyện bình xét hộ nghèo ở Trù Sơn

(Congannghean.vn)- Với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật đã được "chắp cánh", tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vững tin trong cuộc sống bằng những hoạt động, chủ trương thiết thực. Thế nhưng, vì những lý do không khách quan từ cơ sở đã khiến chính bản thân người được hưởng cũng không hài lòng, làm "méo mó" đi chính sách trợ giúp xã hội của cấp trên. Sự việc xảy ra ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là một ví dụ điển hình.

Từ lá đơn phản ánh của công dân xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, "tại các xóm, đối tượng không khuyết tật nhưng lại được đưa vào danh sách xét chế độ khuyết tật", với những dẫn chứng cụ thể gửi đến P.V Báo Công an Nghệ An khiến chúng tôi day dứt và cảm thấy khó tin. Lần theo đơn, chúng tôi tìm đến xóm 5, hỏi về nhà bà Nguyễn Thị Đông và gia cảnh của họ, người dân ai cũng rõ. Ở cái tuổi 73, sức khỏe khiến bà không được nhanh nhẹn nhưng mọi việc trong nhà đều do hai ông bà nương tựa nhau khi con cái đã trưởng thành, đi làm ăn xa.

Căn nhà ngói khá khang trang được con trai xây nên cũng đủ để sưởi ấm hai cụ lúc Đông về. Thế mà việc bình bầu, xét chọn hưởng chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng xét duyệt xã xác nhận: Tâm thần, khuyết tật nặng?! Cụ thể ở “Biểu tổng hợp kết quả đánh giá mức độ khuyết tật” của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (gọi tắt là Hội đồng) xã Trù Sơn lại ghi: “Nguyễn Thị Đông, xóm 5, tâm thần, khuyết tật nặng” (tỷ lệ phiếu của Hội đồng xã gồm 9 thành viên: 8 người đồng ý mục khuyết tật nặng, 1 người đồng ý mục khuyết tật nhẹ).

Bà Nguyễn Thị Đông ở xóm 5 tuổi già, bị lao phổi được "hô biến" thành người khuyết tật, tâm thần

Rồi như trường hợp bà Nguyễn Thị Phương ở xóm 4, bản thân bị mổ ruột thừa, chồng là thương binh đã mất nhưng được Hội đồng xã đưa vào dạng khuyết tật vận động với tỷ lệ phiếu 6 đồng ý khuyết tật nặng, 2 khuyết tật nhẹ và 1 không bỏ phiếu; ông Lê Văn Quý ở xóm 5 bị tai nạn giao thông lại được xã xếp vào dạng khuyết tật, tâm thần với 6 phiếu đồng ý khuyết tật nặng, 3 khuyết tật nhẹ...    

Công dân xã Trù Sơn còn phản ánh, nhiều trường hợp có nhà bằng, xe máy như nhà các anh Phan Văn Thị, Nguyễn Đình Thanh, Phạm Bá Hùng... thì được xét hộ nghèo; còn những gia đình nghèo, không có cái ăn, cái mặc như gia đình chị Dương Thị Linh ở xóm 4, Phạm Thị Giao ở xóm 11, Nguyễn Hữu Chút ở xóm 12... thì không được hộ nghèo.

Ông Nguyễn Thủy Đời - Chủ tịch UBND xã Trù Sơn cho biết: Việc công dân phản ánh và có kiến nghị lên các cơ quan là có cơ sở, xã cũng đã thành lập Đoàn để kiểm tra xác minh và có kết luận cuối cùng. Liên quan việc bình xét hộ nghèo thiếu khách quan, minh bạch ở xóm, xã sẽ có hình thức kiểm điểm nghiêm khắc việc bình xét hộ nghèo đối với ông Nguyễn Văn Tú - Bí thư, Xóm trưởng kiêm Trưởng ban công tác mặt trận xóm 4, do không thực hiện đúng theo quy trình của Chính phủ.

Còn về xác định đối tượng khuyết tật, xã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật gồm 9 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng và 8 thành viên từ các ban, ngành của xã và Trạm trưởng Trạm y tế xã. Các thành viên có nhiệm vụ quan sát, nhìn nhận và đánh giá vào phiếu do Bộ LĐTB&XH ban hành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do không có chuyên môn nghiệp vụ cụ thể nên chỉ mới dựa vào quan sát, vì vậy kết quả khó chính xác, khách quan...

.

Xuân Thống

.