Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27884-chung-tay-cham-lo-cuoc-song-nguoi-ngheo-391438/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27884-chung-tay-cham-lo-cuoc-song-nguoi-ngheo-391438/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chung tay chăm lo cuộc sống người nghèo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/04/2013, 09:00 [GMT+7]
27884

Chung tay chăm lo cuộc sống người nghèo

Trong đợt tổng kết cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo" và triển khai phát động ủng hộ Quỹ năm 2013, chúng ta càng thấy sự đóng góp của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện nâng cao cuộc sống. Thời điểm này, Quỹ vận động được trên 22,6 tỷ đồng phục vụ triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo…
 
Về các huyện trên địa bàn tỉnh hôm nay, hình ảnh những ngôi nhà tranh dột nát trước đây đã dần được thay bằng những ngôi nhà xây, mái ngói rất vững chãi. Trong đó, có nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa mà các cấp, các ngành huy động từ dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm hướng về người nghèo xây tặng.
 
Niềm vui của người nghèo khi được tặng nhà Đại đoàn kết
 
Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo" đã thực sự đi vào đời sống ở khắp các địa phương, với nhiều phương thức vận động ủng hộ sáng tạo, phù hợp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã huy động sức người, sức của để xoá nhà tranh tre, dột nát cho người nghèo. Và điều đáng ghi nhận qua cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo" là đã huy động tối đa sự chung tay vào cuộc của các đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Trong số những đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ gây Quỹ, có không ít những điển hình tiêu biểu như các cơ quan thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Thanh Thành Đạt, Công ty Than Nghệ An; các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; thành phố Vinh... Nhờ đó, nhiều căn nhà tình thương được xây dựng để đảm bảo cuộc sống cho người dân nghèo, hỗ trợ cho những em học sinh nghèo hiếu học, đã góp phần tạo dựng một niềm tin cho bà con, động viên tinh thần để bà con nghèo phấn đấu vươn lên.
 
Không chỉ được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhiều bà con gặp khó khăn trong vốn làm ăn cũng đã nhờ vào “Quỹ vì người nghèo” mà có thêm đồng vốn tạo lập kế sinh nhai, tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
 
Từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, trong 1 năm qua, các huyện, thành, thị đã làm được 872 nhà, sửa chữa 395 nhà cho hộ nghèo; phối hợp làm nhà cho hộ nghèo theo NQ30A, QĐ167 được 1.610 nhà; hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo mua tư liệu sản xuất, giống cây, con với số tiền 1.799 triệu đồng; giúp chữa bệnh cho 3.065 bệnh nhân với số tiền 903 triệu đồng; giúp 4.554 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 861 triệu đồng...
 
Cũng trong năm 2012, Ban cứu trợ các cấp đã cứu đói giáp hạt đầu năm cho các hộ nghèo và cứu trợ cho nhân dân vùng bị lũ lụt trong tháng 9/2012 với tổng số tiền 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn… còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Giúp nhau phát triển kinh tế; thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, tổ nhóm vay vốn; CLB Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế…
 
Nhờ vậy, nhiều hội viên, đoàn viên có cơ hội vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ gia đình hội viên, đoàn viên nghèo giảm mạnh trong từng năm. Từ những hoạt động trên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm xuống còn 15,61%.
 
Những việc làm thiết thực từ cuộc vận động đã góp phần chung tay giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và phấn đấu vươn lên thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống.

Trường Khuyên
.