Thứ Năm, 29/08/2019, 10:47 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Nỗ lực kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội

(Congannghean.vn)-Với vai trò là chủ công, triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, trong thời gian qua, Công an huyện Nam Đàn đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng mua bán pháo nổ trái phép
Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng mua bán pháo nổ trái phép

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Để có được kết quả trên, Công an huyện đã luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm. Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân được chú trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 18/20 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 24 đối tượng; trong đó, điều tra, làm rõ 6/6 vụ án rất nghiêm trọng. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 26 đối tượng, thu giữ 9,841 gam hêrôin và 0,655 gam ma túy tổng hợp và các tang vật khác liên quan. Trong đó, đã triệt xóa 1 tụ điểm, 2 điểm phức tạp về mua bán lẻ ma túy. Ngoài ra, Công an huyện còn phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 30 đối tượng đánh bạc, khởi tố 3 vụ, 18 bị can, thu giữ 10 điện thoại di động và số tiền hơn 100 triệu đồng.

Song song với thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đánh bạc thì đơn vị còn đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm vi phạm về chức vụ, kinh tế, môi trường. Theo đó, phát hiện, bắt giữ 68 vụ, 85 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2018, tăng 27 vụ, 44 đối tượng); thu giữ tang vật gồm 27 kg pháo nổ các loại, 1 lô thiết bị điện tử các loại, 1 ôtô, 232 ắc quy, 18 xe đạp điện, 8 điện thoại di động, 45 hộp thực phẩm chức năng, 28 thùng hàng hóa bánh kẹo, 600 lít dầu Diezen, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, 165 kg nội tạng và mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối, 29 con dê không có giấy tờ kiểm dịch vận chuyển động vật, 24 thuyền máy, 7 máy xúc, 523 m3 đất, cát…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: Vận động nhân dân giao nộp 74 viên đạn K54, 844 viên đạn K44, 548 viên đạn súng AK, 1 viên đạn 12 li 7, 17 viên đạn K59, 1 quả lựu đạn, 5,6 kg pháo, 33 dao kiếm các loại, 15 tuýp sắt, 61 kích điện, 2 đôi côn gỗ, 12 súng tự chế dạng súng cồn…

Trong 6 tháng đầu năm, với vai trò chủ công, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã cấp 5.032 hồ sơ CMND cho công dân, trong đó cấp miễn phí cho 696 trường hợp thuộc diện người nghèo, người già, neo đơn, gia đình chính sách. Qua công tác làm thủ tục cấp CMND, phát hiện 35 trường hợp khai sai thông tin so với hồ sơ gốc, xử lý hành chính 6 trường hợp, xử phạt 18 triệu đồng. Trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, Đội Cảnh sát giao thông - Cơ động - Trật tự đã tổ chức 348 ca tuần tra với 1.175 lượt cán bộ tham gia, lập biên bản 1.192 trường hợp. Tổng số trường hợp ra quyết định xử phạt 1.177 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước 667.685.000 đồng.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện Nam Đàn sẽ tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, đẩy lùi tệ nạn xã hội...; phát hiện, triệt phá các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự, không để tội phạm phát triển, hoạt động phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

.

Thu Thủy

.