Thứ Sáu, 10/05/2019, 09:55 [GMT+7]
Tuổi trẻ Công an Nghệ An

Tự hào tiếp bước cha anh

(Congannghean.vn)-Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn là đội quân xung kích cách mạng, đại diện cho ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng, đóng góp to lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng. Tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang đó, ngày nay thế hệ ĐVTN luôn là lực lượng xung kích trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 
Nhiều công trình hay, nhiều việc làm ý nghĩa
 
Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng Tháng Thanh niên, kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã ghi dấu với những việc làm ý nghĩa, nhân văn. Ngay sau khi lễ khởi động Tháng Thanh niên được tổ chức, hàng ngàn CBCS trẻ đã ra quân xuống các địa bàn làm CMND cho những người già neo đơn, các bệnh nhân điều trị dài ngày trong các bệnh viện và các em học sinh. 
 
Tính đến nay, đã có hơn 1.000 hồ sơ CMND được cấp, hàng ngàn tấn rác thải được thu gom từ chương trình “Ngày chủ nhật xanh”; hàng ngàn bát cháo miễn phí được đưa đến tận tay những bệnh nhân từ chương trình “Bát cháo tình thương”; nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống được nhận đỡ đầu, chăm sóc từ chương trình “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”… và còn rất nhiều những công trình, phần việc ý nghĩa, những việc làm giản dị, những hi sinh thầm lặng để giúp đỡ nhân dân trong cuộc sống hằng ngày. Thượng úy Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Không chỉ trong Tháng Thanh niên, những năm qua, tuổi trẻ Công an Nghệ An luôn nhận thức rõ trọng trách của mình, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tính xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần cùng lực lượng Công an Nghệ An thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo  TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 
Thượng úy Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh  tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa
Thượng úy Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa
Bám sát các nội dung trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ” do Bộ Công an phát động và phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” của tuổi trẻ cả nước. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy sức trẻ, xung kích, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu việc khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, ĐVTN đã xung phong phụ trách, theo dõi nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào có đạo, nổi bật như các công trình “Đoàn viên xung kích đảm nhận các khâu yếu, việc khó”; “Vận động quần chúng trong vùng giáo, miền núi dân tộc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; “Điều tra các vụ án phức tạp liên quan đến ANQG”... Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự ghi dấu sự mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khó của ĐVTN trong các công trình “Truy bắt đối tượng gây án bỏ trốn” của Phòng Cảnh sát Hình sự; “Giúp nhân dân xoá địa bàn phức tạp về ma tuý”, “Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy... 
 
Không chỉ tận tụy trong công tác chuyên môn, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, ĐVTN còn là lực lượng xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động ĐVTN xung kích, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai mạnh mẽ, tạo được dấu ấn rõ nét, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện ngày càng có chiều sâu đã khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Chỉ tính riêng trong năm trong năm 2018, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện, tình nghĩa chung sức vì cộng đồng với tổng giá trị gần 1,7 tỉ đồng. 
 
Những điển hình làm theo lời Bác
 
Vinh dự và tự hào là những CBCS Công an trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, noi gương Bác, trong những năm qua, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã ra sức rèn luyện, tu dưỡng, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Việc học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động, việc làm của mỗi ĐVTN Công an Nghệ An. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong phòng, chống tội phạm, những tấm gương sáng vì nhân dân phục vụ. Để tôn vinh những thanh niên Công an có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, hằng năm Công an tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” nhằm cổ vũ, động viên, tạo động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ. Ngày 22/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và tuyên dương giải thưởng “Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu” năm 2018. 10 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu được vinh danh, đây là những ĐVTN có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và là những thủ lĩnh đoàn sáng tạo, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. 
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng  Giấy khen cho đồng chí Ngô Thị Hậu,  đoàn viên Chi đoàn Báo Công an Nghệ An
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho đồng chí Ngô Thị Hậu, đoàn viên Chi đoàn Báo Công an Nghệ An
 
10 gương mặt ĐVTN được vinh danh lần này công tác ở những vị trí, lĩnh vực khác nhau nhưng đều là những tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác. Đó là người đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Cơ động Phạm Văn Hội với bản lĩnh “thép” trong những cuộc đụng độ, giáp mặt với tội phạm. Việc đào tạo và huấn luyện qua nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau đã tôi luyện bản lĩnh, ý chí chiếu đấu kiên cường, mưu trí nhưng lại vô cùng sắc bén và đầy khôn khéo, anh luôn là người trực tiếp, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, tình huống phức tạp về ANTT. Đó là tấm gương sáng về sự dũng cảm, không ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước xiết để cứu người của Trung úy Nguyễn Duy Tưởng, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đô Lương. Trung úy Tưởng cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An được tuyên dương trong Chương trình Giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được tổ chức vào cuối tháng 8/2018. Là những tấm gương tận tụy, say mê với công việc và có nhiều sáng kiến quý giá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị như đồng chí Thượng úy Trần Văn Thọ, cán bộ Chuyên đề Cải cách hành chính, Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Trung úy Hồ Bá Trí, cán bộ đội Tổng hợp Công an TX Hoàng Mai… Là những thủ lĩnh Đoàn tiên phong, năng nổ, nhiệt huyết trong dẫn dắt phong trào Đoàn như Thượng úy Nguyễn Minh Quang, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại; Thượng úy Trần Tuấn An, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cơ quan CSĐT…
 
Dịp này, Chi đoàn Báo Công an Nghệ An có đồng chí Thượng úy Ngô Thị Hậu vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2018. Là một cây bút trẻ nhưng đồng chí Ngô Thị Hậu đã sớm để lại dấu ấn tên tuổi của mình với nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi báo chí từ Trung ương đến địa phương. 
.

Huyền Thương