Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/cong-an-huyen-nam-dan-phat-huy-suc-manh-toan-dan-trong-dau-tranh-phong-chong-cac-loai-toi-pham-808750/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/cong-an-huyen-nam-dan-phat-huy-suc-manh-toan-dan-trong-dau-tranh-phong-chong-cac-loai-toi-pham-808750/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 12/08/2018, 09:01 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Xác định công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần huy động sức mạnh toàn dân, sự quyết liệt thực hiện của cả hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thời gian qua, bằng những biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Nam Đàn đã không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Nhờ đó, ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kìm chế và đẩy lùi.

Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng đánh bạc
Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng đánh bạc

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện Nam Đàn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Với mục tiêu đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn, kìm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội, Công an huyện đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn 24 xã, thị trấn gắn với vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ các ngày lễ lớn như Lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn đón nhận huyện nông thôn mới...

Song song với đó, thông qua các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến  nhân dân”, quần chúng nhân dân đã tích cực cung cấp 215 nguồn tin, trong đó có 177 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ 48 vụ việc tại cơ sở. Với hình thức bỏ phiếu kín thông qua các hòm thư tố giác tội phạm, quần chúng nhân dân đã tố giác 87 đối tượng vi phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc và cố ý gây thương tích; phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên răn đe 121 đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh, thiếu niên, học sinh cá biệt để kiểm điểm, giáo dục.

Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, những mô hình điển hình tiên tiến như: “Chung tay giúp đỡ người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, làm lại cuộc đời” tại thị trấn Nam Đàn, xây dựng 2 điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng là anh Nguyễn Hữu Phương (SN 1987) trú tại xóm 8, xã Nam Xuân và anh Đậu Văn Cường (SN 1987) trú tại xóm 7A, xã Nam Thanh; “Nhân dân xóm 4 vùng giáo xã Hồng Long đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Câu lạc bộ gia đình con em, người thân hội viên Chi hội phụ nữ xóm 13, xã Khánh Sơn 2, không vi phạm pháp luật”; “Đoàn viên, thanh niên xóm 12 xã Nam Lĩnh không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Gia đình con em và người thân Chi hội Cựu chiến binh xóm 2 không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.

Trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng Công an huyện, trong đó với vai trò chủ công là Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy và Đội Điều tra Tổng hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tiến hành rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tụ điểm, ổ nhóm đối tượng hoạt động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân... Đồng thời, tổ chức lực lượng tuần tra vũ trang, chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó, chủ động tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc… Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” phức tạp, xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ cũng được đơn vị đẩy mạnh.

Việc xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân vững chắc, triển khai có hiệu quả các mô hình toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Công an huyện Nam Đàn, đã góp phần làm thay đổi diện mạo, đảm bảo bình yên trên quê hương Bác Hồ; qua đó, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân, quyết tâm xây dựng huyện Nam Đàn sớm đạt đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

.

Thu Thủy

.