Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/cong-an-huyen-nam-dan-tien-phong-thuc-hien-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-781618/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/cong-an-huyen-nam-dan-tien-phong-thuc-hien-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-781618/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiên phong thực hiện CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/02/2018, 08:46 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Tiên phong thực hiện CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ'

(Congannghean.vn)-Là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, năm 2017, phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Lâm Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn trao thưởng cho Ban chuyên án 143H
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Lâm Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn trao thưởng cho Ban chuyên án 143H

Những năm gần đây, diện mạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn ngày càng khởi sắc, bên cạnh đó, tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp. Bám sát chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT cũng như nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, CBCS Công an huyện luôn lấy nhân dân làm trung tâm, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và kìm chế, làm giảm TNGT. Qua đó, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, tinh thần đấu tranh với tội phạm cho người dân.

Năm 2017, với vai trò nòng cốt, chủ công, Công an huyện Nam Đàn đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của 42 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, 679 đoàn, 6.198 lượt người đến tham quan, thăm thân, du lịch và làm việc (tăng 403 đoàn, tăng 3.190 lượt người so với năm 2016) và hàng chục sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện góp phần kiềm chế, kéo giảm số vụ việc phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật khác xảy ra trên địa bàn.

Trong năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 24 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 81,38 gam ma tuý các loại; khởi tố 10 vụ, 13 bị can và xử lý hành chính 6 vụ, 11 đối tượng, thu phạt 10 triệu đồng. Thu giữ 12,5 kg pháo, 1.450 kg chất phụ gia và trên l.100 kg thực phẩm bẩn; xử lý hành chính 70 vụ, 72 đối tượng, thu phạt 166 triệu đồng; chuyển 5 vụ, 5 đối tượng cho đơn vị khác xử lý theo thẩm quyền. Phát hiện, bắt giữ 1 vụ, khởi tố 1 bị can về hành vi vi phạm các quy đinh về khai thác tài nguyên; 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo; thu giữ 104,9 kg pháo các loại.

Từ hiệu quả công tác phòng ngừa, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn trong năm 2017 giảm, chất lượng và tiến độ điều tra có nhiều chuyển biến đáng kể so với năm 2016 và các năm trước. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra, làm rõ 41/46 vụ, 52 đối tượng, đạt 89,1% so với số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, thu giữ tang vật có trị giá khoảng 460 triệu đồng. Khởi tố 30 vụ, 37 bị can; xử lý hành chính 9 vụ, 13 đối tượng, thu phạt 44 triệu đồng; triệt xóa 3 tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, 2 ổ nhóm tội phạm gồm 13 đối tượng…

Đặc biệt, trong năm 2017, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam. Trước tình hình đó, với quyết tâm triệt xóa, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở 2 bên bờ sông, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên quan chủ động bám, nắm địa bàn.

Điển hình, đơn vị đã phá thành công Chuyên án 1216S, bắt đối tượng Nguyễn Trung Châu, nguyên Giám đốc Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, được quy định tại Điều 172, Bộ luật Hình sự. Thành tích lần đầu tiên khởi tố hình sự vụ án khai thác trái phép cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời khen thưởng. Chiến công này của Công an huyện Nam Đàn đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng ngừa, răn đe các đối tượng có các hành vi tương tự.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, Công an huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo TTATGT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đã tổ chức thành công 84 buổi tuyên truyền, với 13.156 lượt người  tham gia. Qua công tác TTKS, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt  giữ 24 vụ việc, 36 đối tượng vi phạm pháp luật.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, CBCS thuộc lực lượng an ninh, Cảnh sát QLHC về TTXH, CSGT Công an huyện Nam Đàn đã không quản ngày đêm, tích cực bám cơ sở, tăng cường TTKS để giữ bình yên trên mỗi cung đường, từng khối xóm. Đó là những ngày dầm mưa, dãi nắng, hướng dẫn, phân luồng cho các chuyến xe, chuyến hàng đến với đồng bào vùng lũ; ứng trực 24/24 giờ giúp người dân sơ tán người và tài sản trước nguy cơ vỡ đập Ba Khe (xã Nam Lộc) trong bão số 10; là những ngày thứ 7 tạm gác việc gia đình để đến tận nhà dân, những hộ nghèo, người già neo đơn làm thủ tục cấp phát CMND.

CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nam Đàn làm thủ tục cấp CMND cho người già
CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nam Đàn làm thủ tục cấp CMND cho người già

Cùng với hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đơn vị luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và mục tiêu 5 hơn: “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn” của Công an tỉnh với nhiều hành động, việc làm thiết thực. Qua thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương điển hình mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, Công an huyện đã có hàng chục lượt CBCS được UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được duy trì, phát huy, nhất là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện. Đơn vị đã tổ chức trao tặng 2 con bò giống trị giá 30 triệu đồng cho gia đình anh Trần Thanh Sơn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Trong lễ phát động Tết vì người nghèo năm 2017, Công an huyện đã đóng góp được hơn 20 triệu đồng, giúp đỡ những hộ nghèo có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, CBCS Công an huyện Nam Đàn tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác đảm bảo ANTT để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là đơn vị Công an công tác và chiến đấu trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tận tuỵ, gắn bó với công việc, với mục tiêu vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

.

Ngọc Lương

.