Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-743191/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-743191/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 17/06/2017, 08:43 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Qua đó, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai đối tượng trong Chuyên án trộm cắp tài sản
Công an huyện Hưng Nguyên lấy lời khai đối tượng trong Chuyên án trộm cắp tài sản

Ngay sau khi có Kế hoạch của Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, Công an huyện Hưng Nguyên đã triển khai nhiều kế hoạch, nội dung, biện pháp để đạt kết quả cao nhất.

Để quán triệt tới CBCS về nhiệm vụ trên, Công an huyện đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản” gắn với triển khai “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND”, với sự tham gia của 100% CBCS.

Tại Hội nghị đã quán triệt văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, kế hoạch của Công an huyện, chấn chỉnh công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nói riêng, tổ chức cho các đội công tác ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác, đồng chí Trưởng Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo lựa chọn, thành lập tổ công tác đặc biệt là những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm tham gia chuyên biệt đấu tranh phòng chống trộm, do đồng chí Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng, các thành viên trong tổ được bố trí trực tiếp xuống địa bàn, bám chắc cơ sở. Việc làm trên thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của toàn đơn vị trong tấn công với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Sau khi phân tích tính chất các vụ việc trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế, tổ công tác đã hệ thống lại các vụ việc đã xảy ra từ đầu năm để nắm bắt quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn và các vấn đề liên quan. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng tù tha, đặc xá; thường xuyên rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản để kịp thời phát hiện, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản; chủ động phối hợp với các địa phương vùng giáp ranh triển khai các biện pháp, lập phương án đấu tranh, kiên quyết triệt xóa không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện cũng đã triệu tập buổi làm việc với Trưởng Công an 23 xã, thị trấn để triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Công an huyện, giao chỉ tiêu cụ thể cho Công an mỗi xã, thị trấn; đồng thời, phân công cán bộ tham gia cùng lực lượng Công an xã tổ chức 240 ca với 1.248 lượt cán bộ tuần tra vũ trang ban đêm, đặc biệt vào giờ cao điểm, khép kín địa bàn, tập trung các khu vực trọng điểm.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về phòng, chống tội phạm cũng được đơn vị chú trọng. Theo đó, từng tổ đội nghiệp vụ đã phân công cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng tăng cường tố giác tội phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, Công an huyện Hưng Nguyên đã khám phá 2 Chuyên án 0116TC và 0117TC, bắt 14 đối tượng, làm rõ 54 vụ trộm cắp tài sản trong và ngoài địa bàn xảy ra từ khoảng tháng 10/2016 đến nay, thu hồi 32 điện thoại di động các loại, 30 triệu đồng tiền mặt, 5 chỉ vàng 24K và nhiều tài sản khác tổng trị giá hơn 100 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Trong đó, nhiều chuyên án, vụ án nổi bật, được khai thác mở rộng đạt hiệu quả cao.

Tang vật thu giữ trong chuyên án trộm cắp tài sản
Tang vật thu giữ trong Chuyên án trộm cắp tài sản

Điển hình như việc đấu tranh hiệu quả Chuyên án 0117TC, điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3/5/2017 tại ki-ốt bán điện thoại thuộc xóm 4, xã Hưng Xá, của anh Lê Văn Hùng (SN 1990) trú tại xóm 7, xã Hưng Long, cùng huyện Hưng Nguyên. Kẻ gian đã đột nhập lấy trộm số tài sản gồm: Một số điện thoại di động hãng Vertu, Samsung, Nokia, nhiều thẻ điện thoại, tiền mặt cùng 1 cặp nhẫn cưới có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Đến ngày 9/5/2017, qua các tài liệu thu thập được, Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Nhật (SN 1995) trú tại xóm 7B, xã Hưng Long. Qua khám xét nhà đối tượng, thu giữ 31 ĐTDĐ các loại cùng 7 thẻ điện thoại di động có tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Hay việc phá thành công Chuyên án 0116TC (chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp chó trên địa bàn), bắt 3 đối tượng là Nguyễn Mạnh Thảo (SN 1999) trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên; Võ Hoài Sơn (SN 2000) trú tại xóm 3, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc và Lê Tuấn Anh (SN 2000) trú tại huyện Nghi Lộc. Các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ cuối năm 2016 đến nay, đã thực hiện 8 vụ trộm, bắt 20 con chó (4 vụ tại Hưng Nguyên, 4 vụ tại Nghi Lộc).

Mới đây, vào khoảng 7 giờ ngày 6/6/2017, tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Đình Chương (SN 1952) trú tại xóm 6B, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên với nội dung gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy trộm số tiền 30 triệu đồng, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường để xác minh điều tra. Qua đó, xác định đối tượng gây án là Võ Cát Nhật (SN 2008) trú tại xóm Đồng 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Khám xét nhà đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Chương vào ngày 6/6/2017 vừa qua. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 - 6/2017, đã thực hiện 11 vụ trộm trên địa bàn 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp theo, vào rạng sáng 8/6/2017, qua công tác tuần tra vũ trang tại cơ sở, nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực lán của Công ty Hòa Hiệp thuộc xóm Vạc, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy bơm nước xe bồn nhãn hiệu Honda, trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra của Công an huyện đã phối hợp, chỉ đạo lực lượng Công an xã Hưng Tây rà soát, truy bắt “nóng” đối tượng Nguyễn Văn Lang (SN 1976) trú tại xóm Vạc, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, thu hồi tài sản đối tượng vừa trộm cắp trả lại cho người bị hại.

“Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản vào dịp cuối năm, lãnh đạo Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản thì người dân cần thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng”, Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện cho biết.

.

Mai Hậu - Trường Sinh

.