Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/3-thang-kham-pha-thanh-cong-8-chuyen-an-468088/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/3-thang-kham-pha-thanh-cong-8-chuyen-an-468088/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 tháng khám phá thành công 8 chuyên án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 31/03/2014, 09:17 [GMT+7]

3 tháng khám phá thành công 8 chuyên án

(Congannghean.vn)-Trong những ngày Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà, trên địa bàn TP Vinh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại. Song song với đó là nhiều hoạt vui chơi giải trí của quần chúng nhân dân cũng được tổ chức. Lợi dụng những nơi tập trung đông người, các loại tội phạm từ nhiều nơi cũng tụ tập tăng cường hoạt động. Đứng trước tình hình đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CATP Vinh đã sớm lập kế hoạch phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai hành động.

Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kịp thời phát hiện và bắt giữ những đối tượng gây án manh động như cướp, cướp giật, móc túi… thì Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH còn tập trung đấu tranh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Kết quả trong quý I vừa qua, đội đã xác lập và khám phá thành công 8 chuyên án, bắt giữ 61 đối tượng. Bao gồm: Chuyên án đấu tranh với loại tội phạm Cướp giật tài sản “1213G”, Chuyên án trộm tài sản “123G”,  Chuyên án trộm xe máy “123XM”, Chuyên án trộm nhà dân “123T” và chuỗi Chuyên án đánh bạc gồm “113B”, “165B”, “114B” và “0214Đ”.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng  cho các lực lượng điều tra trong Chuyên án 114M
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các lực lượng điều tra trong Chuyên án 114M

Điển hình là ngày 3/12/2013, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đã khám phá thành công Chuyên án “123G”, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm gương xe ôtô sang gồm 7 đối tượng: Hồ Tuấn Bảo (SN 1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1991), Hoàng Ngọc Nam (SN 1992), Chu Ngọc Hùng (SN 1992) cùng trú tại thị xã Thái Hòa; Bùi Đức Thắng (SN 1992) trú tại Long Sơn, Anh Sơn; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1966) trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trương Công Tín (SN 1983) ở Vũ Thư, Thái Bình.

Tang vật thu giữ gồm 144 chiếc gương xe các loại. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra 98 vụ trộm 166 chiếc gương xe với tổng trị giá tài sản khoảng 1,5 tỉ đồng. Để đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản, đội cũng đã đề xuất lãnh đạo Công an TP Vinh xác lập Chuyên án “1213G”. Đến 12 giờ ngày 17/2, Ban Chuyên án đã khám phá thành công, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1994) trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, thu giữ 2,2 triệu đồng, 1 xe môtô BKS 38F3-6876 là phương tiện gây án. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ cướp giật sản khác trên địa bàn TP Vinh với trị giá tài sản hơn 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong quý I, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Vinh còn điều tra, làm rõ 29 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 48 đối tượng, thu giữ 10 xe máy, tiền và nhiều tài sản khác với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng trả lại cho bị hại. Triệt xóa 12 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 21 đối tượng, trong đó đội đã triệt xóa 1 ổ nhóm gồm 6 đối tượng hình sự nguy hiểm.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Vinh, đội còn nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt gọn đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Điển hình là ngày 25/1, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã bắt Nguyễn Hồng Quân (SN 1995), Đậu Mạnh Cường (SN 1991) và Đoàn Văn Đức (SN 1989) cùng trú tại khối 15, phường Cửa Nam về tội “Cướp tài sản”. Trước đó, sau khi thua bạc, Quân cùng các đồng phạm đã dùng hung khí cướp của các “con bạc” cùng chơi số tiền 20 triệu đồng.

Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, trong quý I năm 2014, Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đã điều tra, khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, cùng với các lực lượng khác góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua.

.

Hải Việt