Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/hieu-qua-cua-cong-tac-tuan-tra-phong-chong-toi-pham-465185/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/hieu-qua-cua-cong-tac-tuan-tra-phong-chong-toi-pham-465185/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả của công tác tuấn tra, phòng, chống tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 23/03/2014, 09:40 [GMT+7]

Hiệu quả của công tác tuấn tra, phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)- Nhờ làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương, trong năm qua, Ban Công an xã Tăng Thành đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhanh gọn nhiều vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Xã Tăng Thành nằm sát trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Yên Thành, có tổng diện tích tự nhiên 824,7 ha, với 7.623 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đời sống người dân trong xã ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 19,5 triệu đồng, số hộ nghèo ngày càng giảm (còn 6,9%). Đặc biệt, nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nên tình hình ANTT ở đây luôn được giữ vững, góp phần ổn định xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế ngày càng bền vững.

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Vũ Đình Căn - Trưởng Công an xã Tăng Thành cho biết: Với địa bàn nằm sát trung tâm huyện, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua: Tỉnh lộ 538, 534, 22… là điều kiện thuận lợi để xã Tăng Thành giao lưu, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Vì vậy, để đảm bảo tốt ANTT tại địa phương, Ban Công an xã đã chủ động nắm chắc diễn biến của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là những đối tượng có tiền án, tiền sự, những thanh niên ăn chơi lêu lổng...

Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực thường xuyên (24/24 giờ); có kế hoạch tổ chức tuần tra, mật phục vào ban đêm tại những khu vực, địa điểm phức tạp về ANTT. Ngoài ra, để đảm bảo tính bí mật nghiệp vụ, trong khi tuần tra, mật phục, chúng tôi cho tịch thu toàn bộ điện thoại của lực lượng tham gia, tập trung mọi đầu mối từ đồng chí chỉ huy. Nhờ vậy, thông tin không bị lọt ra ngoài, kế hoạch tuần tra được bí mật, gặt hái được nhiều thành công. Trung bình, mỗi tháng Ban Công an xã tổ chức 12 ca tuần tra đêm, qua đó, kịp thời xử lý triệt để nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Khen thưởng Ban Công an xã Tăng Thành về thành tích đấu tranh, phòng, chống tội phạm năm 2013

Trong năm 2013, Ban Công an xã Tăng Thành đã kịp thời điều tra, giải quyết nhanh gọn 21 vụ việc, đạt 87,5% (trong tổng số 24 vụ việc xảy ra trên địa bàn); trong đó, trộm tài sản có 9 vụ; gây rối trật tự 5 vụ; lừa đảo 2 vụ… Xử phạt hành chính 13.600.000 đồng. Tài sản trao trả lại cho các bị hại gồm: Trên 40 triệu đồng tiền mặt, 2 xe gắn máy, 1 máy vi tính xách tay; 35 kg gia cầm… Ngoài ra, thu nộp lên Công an huyện Yên Thành 22 bộ kích điện, 161 quả pháo bi, 2 quả đạn cối và nhiều đao, kiếm tự chế…

Điển hình một số vụ việc như: Khoảng 8 giờ ngày 31/3/2013, Tổ công tác Ban Công an xã Tăng Thành tuần tra tại khu vực xóm 8 thì phát hiện 1 nam thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi hội ý nhanh, Tổ công tác phân công nhau bí mật theo dõi thì thấy, đối tượng trên đi nhanh vào cổng nhà anh Nguyễn Văn Toàn. Khi hắn đang hí hoáy thực hiện hành vi phá khóa chiếc xe gắn máy BKS 37U1-9058 của anh Toàn thì bị lực lượng Công xã ập đến bắt quả tang.

Làm việc với Ban Công an xã, đối tượng khai nhận, hắn tên là Đậu Quốc Toản (SN 1981) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Toản là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự, vừa chấp hành phạt tù xong lại tiếp tục phạm tội. Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 15/9/2013, một tổ công tác gồm 4 đồng chí, do đồng chí Vũ Đình Căn - Trưởng Công an xã làm Tổ trưởng, tiến hành tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng là nam thanh niên đi trên một xe máy với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính thì 2 đối tượng bỏ chạy. Khi đuổi đến khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Thành và xã Tăng Thành thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, đồng thời rút kiếm chém đồng chí Vũ Đình Căn.

Trước tình hình đó, đồng chí Căn đã nổ súng cảnh cáo  và các đối tượng đã vứt lại 1 bao tải rồi bỏ chạy. Tiếp tục truy đuổi, hai tên trộm vứt luôn xe máy để thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng vây bắt được một đối tượng, hắn chính là Phan Viết Định (SN 1991) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành. Định khai nhận, hắn cùng với Nguyễn Viết Hạnh trú tại xóm 3B, xã Tăng Thành vừa đi trộm được 3 con chó (38 kg), trên đường về gặp lực lượng Công an nên chúng bỏ chạy và bị bắt giữ.

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Tăng Thành rút ra một số kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ở địa phương, đó là: Cần có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương; sự quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Công an huyện về nghiệp vụ và khen thưởng chiến công đột xuất; công tác phối, kết hợp nhuần nhuyễn với Ban Công an các xã lân cận trong đấu tranh PCTP; nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của mỗi Công an viên; Đặc biệt, xem công tác tuần tra là một biện pháp nghiệp vụ quan trọng, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, trong đó, yếu tố “bí mật” luôn được đưa lên hàng đầu - Trưởng Công an xã Tăng Thành cho biết thêm.
 

.

Trần Đức Thắng