Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/het-suc-vi-viec-het-long-voi-dan-466297/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/het-suc-vi-viec-het-long-voi-dan-466297/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hết sức vì việc, hết lòng với dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/03/2014, 08:43 [GMT+7]

Hết sức vì việc, hết lòng với dân

(Congannghean.vn)-Trong năm qua, Đoàn thanh niên Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần tuổi trẻ, nhiệt huyết, tiên phong trong mọi lĩnh vực công tác và đã lập được nhiều chiến công. Đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An thực sự đã ghi được dấu ấn trong quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT và giúp đỡ đồng bào trong lao động sản xuất, khắc phục thiên tai. Mỗi đoàn viên Công an Nghệ An đang là một bông hoa đẹp trong rừng hoa tuổi trẻ.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch ra sức chống phá, trong đó tập trung “tấn công” vào hệ tư tưởng của tầng lớp thanh niên. Vì vậy, việc nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm đối với đoàn viên, thanh niên được lãnh đạo Công an tỉnh rất quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh đều tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và những diễn biến về tình hình thế giới, khu vực cho đoàn viên, thanh niên.

“Ngày thứ bảy vì dân” của đoàn viên, thanh niên làm công tác cấp phát chứng minh nhân dân
“Ngày thứ bảy vì dân” của đoàn viên, thanh niên làm công tác cấp phát chứng minh nhân dân

Thông qua đó, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, rèn luyện trở thành những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao. Nhiều cơ sở Đoàn, chi đoàn đã chủ động tổ chức những hoạt động mang tích chất giáo dục chính trị, tinh thần đoàn kết cho đoàn viên, thanh niên như về nguồn, giao lưu kết nghĩa, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách… Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, kỷ luật công tác, lễ tiết, tác phong theo điều lệnh CAND, tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đoàn viên. Thông qua các chương trình, kế hoạch, công trình phần việc thanh niên… đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện đoàn viên, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong thanh niên như vấn đề uống rượu, bia say, vi phạm tệ nạn xã hội, có thái độ không đúng mực với quần chúng nhân dân…

Đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An giúp dân thu hoạch lúa bị ngập lụt
Đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An giúp dân thu hoạch lúa bị ngập lụt

Trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, đoàn viên thanh niên đã xung phong phụ trách các địa bàn miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đã có hàng nghìn lượt đoàn viên trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong nhân dân. Đoàn viên, thanh niên cũng đã có nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý Nhà nước về TTATXH như “Bến đò an toàn tự quản”, “Vọng gác thanh niên”, “Đảm bảo an toàn tuyệt đối các phiên tòa”… Thông qua những phần việc như thế, đoàn viên, thanh niên đã xung kích đấu tranh trên mọi mặt trận.

Trong năm 2013, đoàn viên, thanh niên đã cùng với lực lượng đấu tranh, xử lý hơn 1.100 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa hàng chục ổ nhóm ma túy, tụ điểm ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Đã điều tra làm rõ hàng chục vụ án phức tạp về kinh tế, chức vụ, về môi trường, bắt hàng trăm đối tượng truy nã, quản lý hàng nghìn phạm nhân, lập nhiều hồ sơ đưa các đối tượng vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng… Mặt khác, đoàn viên cũng đã tích cực nghiên cứu cải cách hành chính, tham gia duy trì tốt việc thực hiện cơ chế một cửa tại Công an tỉnh và các đơn vị; đã tiếp nhận và cấp phát trên 32.000 hộ chiếu, giấy thông hành, chứng minh nhân dân, giấy phép các loại…

Ngoài lập công trong công tác chuyên môn, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An cũng đã xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng nhân dân, thực hiện nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì cuộc sống cộng đồng”. Điển hình như huy động 300 đoàn viên tham gia vệ sinh môi trường tại xã Nghi Phương, Nghi Lộc, phối hợp với Hội phụ nữ quyên góp 250 triệu đồng xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại xã Bắc Lý, Kỳ Sơn. Các Đoàn cơ sở, chi đoàn đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì đàn em thân yêu”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”… Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên mang sắc phục Công an nhân dân tận tụy hướng dẫn người dân trong công việc, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, hỗ trợ đồng bào trong lao động sản xuất thực sự là những hình ảnh đẹp, được quần chúng ghi nhận và trân trọng.

Trong những tháng đầu năm 2014, đoàn viên, thanh niên cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới ngày thành lập Đoàn và Tháng thanh niên. Nhiều phần việc, chương trình, hoạt động đã được BCH phát động và các Đoàn cơ sở, chi đoàn triển khai có chiều sâu, mang lại hiệu quả cao. Phát huy tinh thần tuổi trẻ, trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục xung kích sáng tạo, thi đua lập nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào và được quần chúng nhân dân tin tưởng, tin yêu hơn nữa.

.

Ngọc Hùng