Chủ Nhật, 12/05/2019, 14:56 [GMT+7]

Cảnh giác: Mất hơn 300 triệu đồng để đi Úc bằng 'tàu bay giấy'

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Hà (trú P.Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trước đó, đầu tháng 11-2018, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Việt (SN 1955, trú xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) tố cáo, khoảng năm 2014, thông qua giới thiệu của người quen, ông Việt gặp nhờ Hà tư vấn cho con trai ra nước ngoài xuất khẩu lao động.
Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Thanh Hà
Tại đây, Hà đã đồng ý sẽ giúp con trai ông Việt sang Úc lao động với tổng chi phí là 700 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Hà đã 3 lần yêu cầu ông Việt chuyển tổng số tiền là 326 triệu đồng.
 
Tuy nhiên, nhận tiền xong, Hà đã sử dụng tiêu xài cá nhân, không giúp được con trai sang Úc nên ông Việt nhiều lần đến nhà đòi. Hà không chịu thực hiện cam kết mà còn tỏ thái độ thách thức.
 
Bức xúc vì bị lừa đảo, ông Việt đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an TP. Hà Tĩnh. Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam nhằm điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh Hà.
.

Nguồn: Congan.com.vn

.