Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201809/canh-bao-tinh-trang-su-dung-chat-kich-thich-trong-gioi-tre-815703/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201809/canh-bao-tinh-trang-su-dung-chat-kich-thich-trong-gioi-tre-815703/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh báo tình trạng sử dụng chất kích thích trong giới trẻ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/09/2018, 08:08 [GMT+7]

Cảnh báo tình trạng sử dụng chất kích thích trong giới trẻ

(Congannghean.vn)-Vụ việc 7 nạn nhân tử vong, 5 người rơi vào tình trạng nguy kịch nghi do sốc ma túy trong Lễ hội âm nhạc điện tử “Du hành tới mặt trăng” tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vào đêm 16/9 là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ. Loại ma túy độc hại và hết sức nguy hiểm này đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng lan rộng trên địa bàn tỉnh. Nếu không có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu sẽ trở thành mối hiểm họa khôn lường.

Hàng loạt vụ “đập đá” trong khách sạn bị phát hiện

Thời gian gần đây, bên cạnh ma túy truyền thống và chất kích thích dạng amphetamine, các loại ma túy khác như: Ma túy tổng hợp, cần sa, “cỏ Mỹ”... xuất hiện ngày càng nhiều, bị một bộ phận giới trẻ lạm dụng. Tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, thuốc lắc, hút cỏ hay cần sa, hít ke, bóng cười… tại các tụ điểm vui chơi, giải trí như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng.

Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai của 1 trong 5 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy đá tại 1 khách sạn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai của 1 trong 5 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy đá tại 1 khách sạn trên địa bàn huyện Diễn Châu

Theo thống kê của Công an Nghệ An, từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 60 vụ, 135 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.

Điển hình, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 20/9, tại phòng 501, khách sạn Mường Thanh Diễn Châu thuộc khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế, Ma túy, Chức vụ, Môi trường Công an huyện Diễn Châu đột nhập, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi tụ tập để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm: Cao Duy Tâm (SN 1988) trú tại xóm 3, xã Diễn An; Vi Kim Khánh (SN 2002) và Vi Thị  Lan (SN 2002) cùng trú tại khối 9, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong; Phan Thục Khánh (SN 1993) trú tại khối 1, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu; Lê Văn Hiếu (SN 1980) trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện Cao Duy Tâm tàng trữ 4,7 gam ma túy đá và Vi Kim Khánh tàng trữ 1 viên hồng phiến. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thuê khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, vồi 10 giờ ngày 23/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an TP Vinh bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý đá tại khách sạn H.K. thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh. Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1996) trú tại phường Vinh Tân; Trịnh Bắc Việt (SN 1994) trú tại phường Hà Huy Tập; Dương Văn Giáp (SN 1995) trú tại xã Hưng Hoà; Lê Duy Cương (SN 1987) trú tại xã Hưng Lộc; Phan Ngọc Hồng (SN 1990), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh; Vương Thanh Hải (SN 1994), Phạm Văn Anh (SN 1998), Võ Văn Nam (SN 1998), Trương Huy Mạnh (SN 1998) cùng trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; Lê Quang Đạt (SN 1993) và Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1999) cùng trú tại Hà Tĩnh. Tang vật gồm: 2 viên thuốc lắc, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 2 máy tính xách tay, 2 chiếc loa công suất lớn, 1 xe ôtô cùng một số tang vật khác.

Hiện nay, tình trạng sử dụng cùng lúc nhiều loại chất gây nghiện như vừa hút cần sa, vừa sử dụng ma túy đá, thuốc lắc đang gia tăng trong giới trẻ. Nhiều em còn ở lứa tuổi học đường nhưng đã bị bạn bè rủ rê tụ tập tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán bar để tổ chức “đập đá”.

Điển hình như trường hợp của em V.K.K. (SN 2002) trú tại khối 9, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, hiện đang là học sinh lớp 11. Mặc dù sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên, tuy nhiên, do gia đình quản lý con cái không chặt chẽ nên em V.K.K. thường xuyên bỏ học và bị một số bạn bè xấu rủ rê sử dụng các chất kích thích. Dần dần, K. sao nhãng việc học và theo các đàn anh, đàn chị khác tụ tập để sử dụng ma túy. Vào ngày 19/9, K. và V.T.L. (SN 2002) rủ nhau xuống thị trấn Diễn Châu để tụ tập sử dụng ma túy. Đến khi K. bị bắt thì gia đình mới biết con gái mình đã bị sa ngã. Bố mẹ K. đã đến trụ sở Công an huyện Diễn Châu để bão lãnh cho em về để tiếp tục đi học.

Nâng cao kiến thức về ma túy cho giới trẻ

Có rất nhiều lý do để nhiều người tìm đến ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng. Có trường hợp do hoàn cảnh đưa đẩy, do túng quẫn, buồn chán tìm đến ma túy để tìm lối thoát; cũng có trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo. Đặc biệt, đối với giới trẻ, hầu hết do thiếu hiểu biết và nhận thức không đúng về tác hại của ma túy. Một số đối tượng lôi kéo các bạn trẻ bằng việc tuyên truyền sử dụng ma túy tổng hợp mới “sành điệu”. Đáng lo ngại, một bộ phận thanh, thiếu niên chưa nhận thức đúng đắn về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy không gây nghiện dẫn đến gia tăng số người sử dụng. Điều này rất nguy hiểm, cần cảnh báo với toàn xã hội, nếu không tuyên truyền, giáo dục tốt thì lớp trẻ rất dễ đi vào con đường nghiện ngập.

Nghiện ma túy cũng là tác nhân chủ yếu khiến thanh niên vi phạm pháp luật. Thống kê cho thấy, tỉ lệ vi phạm pháp luật trong thanh niên nghiện ma túy khoảng 50% và gấp 100 lần so với nhóm thanh niên không nghiện. Theo các nhà nghiên cứu, việc sử dụng ma túy và các loại chất kích thích sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, hệ thống thần kinh dẫn đến trầm cảm, loạn thần, mất ngủ, gây ảo giác, hoang tưởng (được gọi là ma túy điên). Người sử dụng có hiện tượng luôn lo lắng, sợ có người đuổi đánh nên có nhiều hành động không làm chủ được bản thân như la hét, leo trèo, đuổi đánh, dọa giết người thân...

Những năm qua, người sử dụng ma túy, các chất kích thích đã gây ra rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Nghiện ma túy rất khó cai hoặc không thể cai. Do vậy, số người nghiện ma túy luôn gia tăng một cách chóng mặt.

Để bảo vệ giới trẻ trước các loại chất kích thích, ma túy tổng hợp, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng Công an thì gia đình, đoàn thể, nhà trường cần tăng cường sự phối hợp, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, khuyên răn về tác hại của ma túy. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân; các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn nữa việc quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ lưu trú trên địa bàn..., nhất là việc cấp giấy phép kinh doanh.

Cùng với đó, lực lượng Công an luôn tập trung, chú trọng công tác điều tra, nắm tình hình tại các địa bàn có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke…; phối hợp với các lực lượng khác làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm.

.

Cao Loan

.