Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201507/canh-giac-tin-ban-mat-vang-621039/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201507/canh-giac-tin-ban-mat-vang-621039/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Tin bạn, mất vàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/07/2015, 09:54 [GMT+7]

Cảnh giác: Tin bạn, mất vàng

Sáng 6-7, trước số nhà 217 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) xảy ra vụ “lộn xộn” khi chị Mai Huyền Trân (25 tuổi, ngụ TP.HCM) tri hô thảm thiết, năn nỉ người dân xung quanh giữ một người phụ nữ lại để chờ Công an đến.

Theo đó, khoảng 6 giờ 40 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 nhận được tin báo có một đối tượng trộm cắp tài sản bị nạn nhân giữ tại khu vực nói trên. Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện chị Trân đang giằng co với bà Lê Anh Thuần Việt (44 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức). Cả hai sau đó được mời về trụ sở Công an P.Nguyễn Cư Trinh làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị Trân cho biết bà Thuần Việt là bạn của mẹ chị - bà Mai Thị Thu Hà (SN 1969, ngụ Nha Trang). Theo đó, người này vẫn thường xuyên đi du lịch Nha Trang và ở nhờ nhà bố mẹ chị ở TP.Nha Trang. Cũng trong thời gian này, gia đình thường xuyên mất trộm những tài sản nhỏ nhưng không ai để ý và nghi ngờ. Mới đây, bà Việt tiếp tục đến xin ở nhờ và từ biệt vào đêm 5-7. Sau khi tiễn bạn lên xe đi Sài Gòn, bà Hà về nhà thì phát hiện mất nhiều trang sức vàng nên gọi báo cho con gái cùng con rể đón lõng bà Thuần Việt tại khu phố Tây.

Đến rạng sáng 6-7, chị Trân phát hiện bà Việt xuống xe nên cùng chồng bám theo đến khu vực trước số nhà 217 Nguyễn Thị Minh Khai thì đuổi kịp. Thời điểm trên, bà Việt vẫn mặc chiếc áo mà bạn mình là bà Hà cho vào tối hôm trước, tay ôm khư khư túi xách.

Lê Anh Thuần Việt tại cơ quan công an
Lê Anh Thuần Việt tại cơ quan công an

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Lê Anh Thuần Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình với cơ quan điều tra. Bên trong chiếc túi xách mà Thuần Việt mang theo, Công an P.Nguyễn Cư Trinh phát hiện 2 lượng vàng SJC, 2 chiếc lắc vàng, 5 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch (tổng giá trị tài sản ước tính gần 200 triệu đồng).

.

Nguồn: Báo CATPHCM

.