Thứ Hai, 23/11/2020, 15:00 [GMT+7]

Bắt vụ buôn bán trái phép 130 kg pháo nổ

(Congannghean.vn)-Công an xã Diễn Kỷ vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm Kinh tế - Ma Túy Công an Diễn Châu bắt vụ buôn bán vận chuyển với số lượng lớn pháo nổ.

Công an xã Diễn Kỷ ban giao người va tang vật vụ cho Công an huyện Diễn Châu
Công an xã Diễn Kỷ ban giao người va tang vật vụ cho Công an huyện Diễn Châu
Sau thời gian dài theo dõi, vào khoảng 18  giờ 20 phút ngày 21/11/2020 tại thôn 4 xã Diễn kỷ, huyện Diễn Châu Công an xã Diễn kỷ chủ trì phối hợp với Đội kinh tế ma tuý Công an Diễn Châu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997) trú tại thôn 7 xã Diễn Kỷ đang vận chuyển trên xe máy 10 kg pháo. Tiến hành khám xét tại nhà riêng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ được 120 kg pháo hoa và pháo bi các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng trọng lượng pháo thủ giữ có trọng lượng là 130 kg  pháo các loại. Theo lời khai của Hoàng, số pháo này Hoàng mua từ một người đưa từ Lào về và đem bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Đây là vụ buôn bán pháo trái phép với số lượng lớn nhất trong 5 năm qua mà lực lượng công an Diễn Châu bắt giữ.
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hàng cấm thu giữ 5 bánh pháo 36 quả có trọng lượng 7,8kg.
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hàng cấm thu giữ 5 bánh pháo 36 quả có trọng lượng 7,8kg.
Trước đó vào ngày 18/11/2020 tại thôn 7, Diễn Kỷ, Công an xã Diễn Kỷ bắt quả tang đối tượng tên là Nguyễn văn Tú (SN 1990) trú thôn 7, Diễn Kỷ về hành vi tàng trữ hàng cấm thu giữ 5 bánh pháo 36 quả có trọng lượng 7,8kg.
 
Hiện, Công an Diễn Châu đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước pháp luật. 
.

Cao Loan

.