Thứ Sáu, 08/05/2020, 09:12 [GMT+7]

Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy

(Congannghean.vn)-Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, trong 10 ngày (từ 24/4 - 4/5/2020), Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tấn công, truy quét mạnh và hiệu quả tội phạm ma túy. Qua đó, phát hiện, bắt quả tang 5 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần kìm giảm tội phạm ma túy, làm trong sạch địa bàn.
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Thời gian gần đây, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng phạm tội ma túy hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác truy bắt của lực lượng Công an. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh, chỉ tính trong 10 ngày gần đây, Đại đội CSCĐ thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ tang vật gồm 0,495 gam ma túy đá; 2,45 gam ketamin cùng một số tang vật liên quan. 
 
Vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 24/4/2020, tổ công tác Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trước số nhà 28, đường Trần Phú thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh, thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Viết Tương (SN 1989) trú tại xóm 6, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ  0,095 gam  ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 xe môtô.
Một đối tượng phạm tội ma túy bị bắt giữ
Một đối tượng phạm tội ma túy bị bắt giữ
Đến khoảng 21 giờ 15 phút ngày 26/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại trước số nhà 32, đường An Dương Vương, thuộc phường Trường Thi, TP Vinh, đơn vị cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Công Thành (SN 1973) trú tại khối 14, phường Trường Thi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,4 gam ma túy đá, 1 xe ôtô và 1 điện thoại di động.
 
Gần đây nhất, Đại đội CSCĐ đã lập công xuất sắc khi chỉ trong 1 ngày (4/5) đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 5 phút ngày 4/5, tổ công tác Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trước số nhà 57, đại lộ Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP Vinh thì phát hiện xe ôtô BKS Lào có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức, tổ công tác ra tín hiệu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua xác minh, xác định tài xế tên là Nguyễn Tấn Ngang (SN 1996) trú tại xóm Tân Xuân, xã Tân Phú (Tân Kỳ), còn người ngồi ghế phụ bên phải phía trước là Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1999) trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc). Tiếp tục kiểm tra, thu giữ trên mặt đất cách xe ôtô khoảng 5 m phía bên trái có 1 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa 5 gói nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng. Theo lời khai của Ngang thì đó là 5 gói ma túy dạng ketamin mà đối tượng này cất giấu để sử dụng. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng vội vứt số ma túy trên xuống đất hòng phi tang. Được biết, số ma túy trên có tổng trọng lượng 1,890 gam. Rạng sáng cùng ngày, đơn vị cũng đã phát hiện, bắt quả tang Lê Quốc Khánh  (SN 2001) và Nguyễn Thành Long (SN 2001) đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu về hành vi tàng trữ 0,560 gam ketamin.
 
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 3/5, tại khu vực trước số nhà 16, đường Yên Dũng Thượng thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên gồm Bạch Hưng Dũng và Đậu Lắc Xây (cùng SN 1983, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh)  có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, thu giữ trên tay của Dũng 1 coóng thủy tinh là dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh tại chỗ, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.
 
Hiện, Đại đội CSCĐ đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Hằng Nga

.