Thứ Hai, 23/03/2020, 08:44 [GMT+7]

Bị bắt vì tàng trữ ma túy

(Congannghean.vn)-Ngày 19/3/2020, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về  tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 22/2/2020, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại khu vực khai thác đá của Công ty 495 thuộc thôn 5, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn. 
Đối tượng  Nguyễn Tất Hạnh
Đối tượng Nguyễn Tất Hạnh
 
Sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Đội lập tức cử 1 tổ công tác xuống hiện trường tiến hành mật phục, theo dõi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang đi vào khu vực khai thác đá có hành vi sử dụng ma túy nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ. 
Theo đó, Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng  Nguyễn Tất Hạnh (SN 1982) trú tại tổ dân cư số 1, TT Anh Sơn, huyện Anh Sơn; phát hiện, thu giữ 2 gói ni lông chứa 3 viên hồng phiến và ma túy đá mà Hạnh vứt dưới chân hòng phi tang. Đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối nhanh chân tẩu thoát vào bãi mía. Ngay sau đó, Tổ công tác áp giải Hạnh cùng tang vật về trụ sở Công an đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng khai nhận, do bị nghiện ma túy nên thường xuyên mua “hàng” về cùng các đối tượng khác tụ tập sử dụng. Được biết, số ma túy trên có tổng trọng lượng 3,05 gam. 
 
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tất Hạnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng.
.

Hằng Nga

.