Thứ Tư, 05/02/2020, 08:25 [GMT+7]

Một Công an viên thường trực bị chém trọng thương

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc Công viên thường trực xã Văn Thành bị nhóm đối tượng chém trọng thương vào đêm 2/2/2020.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Lộc bị các đối tượng chém trọng thương ở vùng đầu
Đồng chí Nguyễn Tuấn Lộc bị các đối tượng chém trọng thương ở vùng đầu
 
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 2/2, ông Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1963) trú tại xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành nghe tiếng gọi cửa nên ra xem. Khi thấy đám đông ồn ào cách cổng nhà ở khoảng 70 m, ông Lộc tiến lại thì bị gần 20 thanh niên vây đánh. Hậu quả, ông Lộc bị các đối tượng chém trọng thương ở vùng đầu, gục tại chỗ; 1 thanh niên khác ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành cùng đi chơi với con trai ông Lộc, bị chém ở lưng. Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Thông tin ban đầu được biết, trước đó nhóm thanh niên nói trên hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và gây gổ với con trai ông Lộc. Sau khi con trai ông Lộc ra về, nhóm thanh niên đi theo về nhà để tìm thì xảy ra sự việc. Được biết, ông Nguyễn Tuấn Lộc là Công an viên thường trực của xã Văn Thành. 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

V. Thành

.