Thứ Tư, 13/11/2019, 09:00 [GMT+7]

Bắt đối tượng truy nã trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian xác minh, vào lúc 8 giờ ngày 6/11/2019, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Công an xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên ập vào công trường xây dựng Casino Nam Hội An, thuộc xã Duy Hải, bắt giữ đối tượng Lê Quyền Anh (SN 2000) trú tại xóm 6, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc khi hắn đang lẩn trốn và làm việc tại đây. 
Đối tượng Lê Quốc Anh
Đối tượng Lê Quốc Anh
 
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quyền Anh về tội trộm cắp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng 14 giờ ngày 19/6/2018, trên đường đi chơi về, khi đi qua nhà bà Nguyễn Thị Tư (SN 1954) ở xóm 8, xã Nghi Lâm, quan sát thấy nhà bà Tư không có người ở nhà nên Anh đã đột nhật vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Khi vào được nhà, Anh phát hiện 1 chiếc tivi màu đen, loại 32 inch, nhãn hiệu Asanzo, đang đặt ở phòng khách nên trộm chiếc tivi đưa về nhà cất giấu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Anh mang chiếc tivi trộm được lên xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc tìm người mua để bán. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/6/2019, khi đến khu vực xóm 8+9, xã Nghi Văn, Anh gặp anh Hoàng Văn Đức (SN 1975) thỏa thuận bán cho anh này chiếc tivi với giá 1.400.000 đồng. Có tiền trong tay, Anh sử dụng vào mục đích cá nhân.
 
Tiếp đó, vào khoảng 21 giờ ngày 28/6/2018, trên đường đi chơi về, khi qua nhà anh Nguyễn Quốc Biểu (SN 1959) ở tại xóm 6, xã Nghi Lâm, nhìn thấy nhà anh Biểu không có người ở nhà, Anh đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Anh tiếp cận nhà anh Biểu, thấy cửa phụ không khóa nên đã mở cửa vào nhà. Khi vào được trong nhà, Anh thấy có một chiếc tivi màn hình phẳng, màu đen, 32 inch nhãn hiệu Toshiba nên đã trộm chiếc tivi mang về nhà cất giấu. Đến sáng 29/6/2018, Anh đưa chiếc tivi này lên xã Nghi Văn bán với giá 1.600.000 đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
 
Với hành vi trên, Lê Quyền Anh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản. Trong lúc cơ quan CSĐT đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra thì Lê Quyền Anh lại bỏ trốn khỏi địa phương.  Anh dạt vào tỉnh Quảng Nam xin làm công nhân tại công trường Casino Nam Hội An. Ngày 26/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quyền Anh về tội trộm cắp tài sản. 
 
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Phan Tuyết

.