Thứ Năm, 17/10/2019, 15:13 [GMT+7]

Xét xử vụ hỗn chiến của 2 nhóm côn đồ khiến 1 người tử vong

(Congannghean.vn)-Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với 8 bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn Hà Tĩnh, khiến 1 người tử vong.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vào tháng 4/2018, anh Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi) trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh mở Công ty Đại Tín kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 5 tháng sau, Nguyễn Tùng Lâm (34 tuổi) trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh cũng mở công ty dịch vụ tài chính ngay sát công ty của anh Thông. Do cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh nên chủ 2 công ty này nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.
 
Qua một số lần thách thức nhau qua điện thoại, đến chiều 16/10/2018, anh Thông điều khiển xe ôtô hiệu Huyndai Santafe BKS 38A-164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi) trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ vào gặp Lâm để “nói chuyện”. Biết anh Thông đang trên đường vào, Thảo điều khiển xe bán tải BKS 38C-085.83 chở anh trai là Lâm cùng 3 người bạn là Tuấn, Tiến, Giáp đi tìm nhóm đối phương để dằn mặt. Nghe tin, Cảnh, Lượng và Hưng điều khiển xe ôtô bán tải BKS 38C-046.94 đi tìm nhóm của Lâm để hỗ trợ.
 
Khi xe của anh Thông đang chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh thì bị xe ôtô chở nhóm của Lâm đâm mạnh vào đầu xe chặn lại. Lúc này, Tuấn xuống xe cầm khẩu súng bắn đạn bi chĩa về nhóm đối phương dọa bắn. Thấy vậy, nhóm của Lâm lao vào khống chế và dùng dao, kiếm chém vào người Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tiếp đó, Cảnh, Lượng và Hưng tới nơi thì thấy Tuấn nằm trên đường nhưng vẫn tiếp tục lao vào đánh nạn nhân. Hậu quả, Đào Ngọc Tuấn bị đa chấn thương, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 
 
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Tùng Lâm 8 năm tù về tội giết người; 7 bị cáo còn lại tham gia hỗ trợ Lâm lãnh từ 4 năm đến 7 năm tù về tội giết người và cố ý hủy hoại tài sản, gồm: Nguyễn Quốc Thảo (31 tuổi, em trai Lâm), Đào Văn Cảnh và Phạm Anh Tuấn (đều 39 tuổi, trú cùng phường với Lâm), Nguyễn Văn Giáp (25 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Trần Công Tiến (42 tuổi), Đào Văn Lượng (22 tuổi) và Võ Việt Hưng (27 tuổi) cùng trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
.

Đức Phú

.