Thứ Năm, 31/10/2019, 08:52 [GMT+7]

Chồng nợ tiền, cướp giật tài sản của vợ

(Congannghean.vn)-Với suy nghĩ chồng nạn nhân đang nợ mình tiền, Hoàng Thị Hương Giang (SN 1993) trú tại khối 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương đã cướp giật 30 triệu đồng của một phụ nữ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương Giang về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Hoàng Thị Hương Giang
Đối tượng Hoàng Thị Hương Giang

Vào khoảng 9 giờ ngày 11/10, Hoàng Thị Hương Giang đi trên xe ôtô cùng chồng là anh Bùi Văn Tuấn. Khi đi đến ngã ba thuộc xóm 12, xã Đà Sơn, Giang quan sát thấy chị Nguyễn Thị Tám trú tại xóm 9, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương đang đứng một mình ở khu vực trước quán bánh mỳ thuộc xóm 11, xã Đà Sơn, trên tay chị Tám lúc này đang cầm một xập tiền. Giang nhớ lại anh Phạm Tiến Sỹ là chồng của chị Tám đang nợ mình số tiền 30 triệu đồng nên vội xuống xe đến chỗ chị Tám nói: Chị trả nợ cho em, nợ lâu lắm rồi. Chị Tám phản đối thì bị Giang cướp giật xập tiền trên tay. Chị Tám thấy vậy hô hoán “Cướp, cướp”, đồng thời kiên quyết giữ xập tiền trên tay. Hai bên giằng co qua lại thì Giang giật được tiền từ tay chị Tám. Sau khi lấy được tiền, Giang đếm lấy 30 triệu đồng và vứt số tiền còn lại xuống đất cho chị Tám rồi lên xe ôtô về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Tám đã trình báo Công an huyện Đô Lương. Nhận tin báo, sau khi thu thập thông tin và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện đã nhanh chóng xác minh, làm rõ sự việc. Đến chiều cùng ngày, Hoàng Thị Hương Giang đã bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Giang đang được tại ngoại.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

M.H

.