Thứ Hai, 19/08/2019, 08:40 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức ghi lô đề

(Congannghean.vn)-Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tuy nhiên, Hà và Thọ không những không từ bỏ mà còn cấu kết với 1 đối tượng trú tại Hà Tĩnh để thiết lập đường dây ghi lô đề liên tỉnh. Hoạt động kín kẽ cùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng nhưng đường dây này đã nhanh chóng bị Công an TX Thái Hòa triệt xóa.

Ngày 16/8, qua trao đổi với phóng viên, Lãnh đạo Công an TX Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lương Văn Nhâm, Vũ Thị Hà, Đinh Thị Thọ, Hồ Thị Trường về hành vi đánh bạc.

3 đối tượng Vũ Thị Hà, Lương Văn Nhâm và Đinh Thị Thọ tại Cơ quan CSĐT
3 đối tượng Vũ Thị Hà, Lương Văn Nhâm và Đinh Thị Thọ tại Cơ quan CSĐT

Trước đó, thông qua công tác trinh sát, Công an thị xã phát hiện, khoảng thời gian cuối tháng 7, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đặc biệt, chúng cấu kết với 1 đối tượng trú tại Hà Tĩnh để thiết lập đường dây ghi lô đề liên tỉnh. Hoạt động của bọn chúng đã làm ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với quyết tâm làm rõ hành vi của các đối tượng nhằm lập lại ANTT trên địa bàn, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 819B, do Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Thiếu tá Phạm Thành Long, Phó Trưởng Công an thị xã, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Phó ban; đồng thời, huy động tối đa CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia phá án.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác bám địa bàn để thu thập chứng cứ, tài liệu và thông qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Ban chuyên án xác định, đường dây này hoạt động với sự tham gia của nhiều đối tượng có máu cờ bạc. Trong đó, nổi lên là Vũ Thị Hà (SN 1967) và Đinh Thị Thọ (SN 1953) đều trú tại xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. 2 đối tượng này cấu kết với Lương Văn Nhâm (SN 1982) trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và nhanh chóng trở thành đại lý cấp 2 của Nhâm.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để liên hệ và chuyển các bảng đề cho nhau. Sau khi có kết quả, bọn chúng thanh toán tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ trong các ngôi nhà kín cổng cao tường, xung quanh lắp camerra theo dõi nhưng vẫn không quên cắt cử người canh gác cẩn thận. Khi thấy động, chúng sẵn sàng tiêu hủy chứng cứ và nhanh chóng tẩu thoát mà không để lại dấu vết gì. Chính những điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án trong quá trình thu thập thông tin và bắt quả tang hành vi của các đối tượng.

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Ngọc Tuấn và Thiếu tá Phạm Thành Long, Ban chuyên án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì theo dõi, bám địa bàn để nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng và chờ thời cơ thích hợp để phá án.

Cuối cùng, công sức của tập thể Ban chuyên án cũng đã được đền đáp xứng đáng. Vào ngày 8/8, sau khi nhận được thông tin từ các trinh sát báo về, đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề liên tỉnh do Lương Văn Nhâm cầm đầu đang tiến hành “giao dịch” với nhau, đồng chí Trưởng ban đã nhanh chóng hội ý Ban chuyên án và thống nhất kế hoạch đấu tranh, bắt giữ quả tang hành vi của các đối tượng, thu giữ được vật chứng liên quan.

Theo đó, các tổ công tác đã đồng loạt ập vào các địa điểm, bắt giữ 10 đối tượng gồm: Lương Văn Nhâm; Vũ Thị Hà; Đinh Thị Thọ; Hồ Thị Trường (SN 1965), Lê Mai Phương Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Hùng (SN 1978), Hoàng Thị Liên (SN 1963), Võ Thị Hải (SN 1965) đều trú tại xã Nghĩa Thuận; Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Đức Hùng (SN 1987) trú tại xã Nghĩa Mỹ, cùng TX Thái Hòa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 điện thoại di động, 10 bảng đề và 135 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng cùng toàn bộ tang vật nhanh chóng được đưa về Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật bị thu giữ trong Chuyên án 819B
Tang vật bị thu giữ trong Chuyên án 819B

Qua đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng nói trên sử dụng để đánh bạc là 578 triệu đồng. Theo Hà và Thọ khai nhận, thông qua những lần tham gia đánh bạc tại địa phương, bọn chúng biết đến Lương Văn Nhâm trú tại tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng thường xuyên cầm đầu hoạt động ghi lô đề. Nhận thấy đây chính là cơ hội để mình mở rộng mối làm ăn, Thọ và Hà đã chủ động liên lạc làm quen rồi nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của Nhâm và trở thành đại lý cấp 2 của y. Sau khi tổ chức ghi lô đề cho các đối tượng trên địa bàn TX Thái Hòa, Thọ và Hà sẽ chuyển bảng đề cho Nhâm thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Lúc nào có kết quả, Nhâm cũng sẽ giao dịch ngược lại bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của 2 đối tượng chứ không thường xuyên ra mặt nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Sau khi hoàn tất hồ sơ và các thủ tục liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lương Văn Nhâm, Vũ Thị Hà, Đinh Thị Thọ, Hồ Thị Trường về hành vi đánh bạc. Trong đó, đối tượng Trường được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác tố tụng. Riêng các đối tượng Lê Mai Phương Anh, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thị Liên, Võ Thị Hải, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Đức Hùng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Với thành tích nhanh chóng khám phá Chuyên án 819B, Công an TX Thái Hòa đã góp phần lập lại ANTT, tạo thêm niềm tin vững chắc đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Từ đó, tiếp tục tranh thủ được sự đồng thuận, ủng hộ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

.

Ngọc Anh

.