Thứ Ba, 23/07/2019, 08:30 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Hợp

Khám phá thành công 18 vụ, bắt giữ 26 đối tượng phạm tội ma túy

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào, gắn với thực hiện Tháng hành động phòng, chống  ma túy năm 2019”, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp đã khám phá thành công 18 vụ, bắt 26 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều chuyên án đã được xác lập để bóc gỡ, xóa bỏ các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Đối tượng Vi Văn Du và                tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vi Văn Du và tang vật tại cơ quan điều tra
Trước tình hình tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp với nhiều hình thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo xác lập khám phá nhiều chuyên án liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, các đội nghiệp vụ đã cử cán bộ theo dõi, nắm bắt địa bàn và các đối tượng khả nghi, những đối tượng nghiện ngập, có tiền án tiền sự, hay chơi bời, lêu lổng… để xây dựng chuyên án, tổ chức mật phục để bắt quả tang các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nổi bật, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/4/2019, trên QL48 thuộc địa phận xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An đã tiến hành mật phục và phá thành công Chuyên án mang bí số 449M; bắt giữ 2 đối tượng gồm Ngọc Văn Lê (SN 1957) trú tại La Hiên, huyện Võ Nhai và Lưu Văn Bệ (SN 1960) trú tại Hoa Thương, huyện Đông Hỷ, cùng tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 bánh hêrôin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. 
 
Tiếp đó, vào lúc 17 giờ ngày 24/4/2019, Công an huyện phá thành công Chuyên án mang bí số 419G, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy” gồm Nguyễn Văn Dương (SN 1987), Lữ Văn Tùng (SN 1985), Ngô Phú Hải (SN 1976), Đậu Văn Thủy (SN 1974), đều trú tại huyện Quỳ Hợp; Lô Đức Thiện (SN 2000) trú tại huyện Nghĩa Đàn và Vi Thị Phú (SN 1990) trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 12 gam hêrôin, 6 điện thoại di động và hơn 14 triệu đồng. 
 
Vào khoảng 20 giờ ngày 1/6/2019, tại QL48D thuộc địa phận bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Công an huyện đã tiến hành phá Chuyên án mang bí số 569M, bắt đối tượng Lô Văn Tuấn trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu; thu giữ 1 bánh hêrôin, 1 xe máy. 
 
Đặc biệt, gần đây nhất, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/7/2019, trên QL48C - đoạn qua khối 17, thị trấn Quỳ Hợp, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Ma túy Công an huyện phá Chuyên án 719M, bắt quả tang Vi Văn Du (SN 1966) trú tại bản Nật Trên, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu; thu giữ 1,1 bánh hêrôin.
 
Trong số 18 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị triệt phá đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố 11 vụ với 13 bị can, chuyển cơ quan khác 2 vụ, 4 bị can, xử lý hành chính 4 trường hợp. Việc triệt phá thành công các chuyên án ma túy, các tụ điểm phức tạp về ma túy này đã tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân.
.

Huy Nhâm

.