Thứ Hai, 22/07/2019, 09:37 [GMT+7]
Quảng Bình:

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

(Congannghean.vn)-Sau hơn 9 tháng theo dõi, điều tra, xác minh, lực lượng BĐBP Quảng Bình chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm số 2 Cục PCMT và tội phạm Bộ Tự lệnh BĐBP, Công an tỉnh Quảng Bình phá  thành công Chuyên án 543L, bắt đối tượng Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (Sinh năm 1980), trú tại bản Phôn Xả Vẳn thuộc thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào), lực lượng chức năng thu giữ hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. 

Đối tượng Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông
Đối tượng Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông
 
Cụ thể vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21/7 tại khu vưc CKQT Cha Lo thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo chủ trì có sự phối hợp với Đoàn đặc nhiệm số 2 Cục PCMT và tội phạm Bộ Tự lệnh BĐBP, Công an tỉnh phá thành công chuyên án 543L bắt giữ tại chỗ 01 đối tượng, thu giữ hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.
 
Đây là chuyên án phức tạp được xác lập từ ngày 24/10/2018, sau hơn 9 tháng theo dõi, điều tra, xác minh; do đối tượng manh động liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt...; buộc Ban chuyên án phải thường xuyên bàn bạc thay đổi phương án, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tổ chức lực lượng đánh bắt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.
 
Được biết, qua đấu tranh khai thác nhanh đối tượng tên là Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (Sinh năm 1980), trú tại bản Phôn Xả Vẳn thuộc thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào) đã cúi đầu nhận tội và khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, đây cũng chính là kẻ cầm đầu trong chuyên án 543L.
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. 

 

.

Văn Đỉnh

.