Thứ Năm, 11/07/2019, 11:17 [GMT+7]

Bỏ trốn khi bị phát hiện vận chuyển ma túy

(Congannghean.vn)-Khi bị phát hiện trên xe có ma túy, các đối tượng đã kháng cự hòng “tẩu thoát” nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu. Ảnh: Xuân Bắc
Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá.
 
Theo đó, vào khoảng 23h ngày 9/7, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ tuần tra tại quốc lộ 1A (thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về chiếc xe ô tô mang BKS 29A-515.72 di chuyển theo hướng Vinh - Hà Nội có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 bánh heroin và 1kg ma túy dạng đá.
Hai đối tượng và tang vật
Hai đối tượng và tang vật
Khi đang kiểm tra, các đối tượng đã tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị tổ công tác khống chế, di lý về trụ sở. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Phú Nghiên (SN 1968, trú tại xã Xuân Tảo, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Doãn Huấn (SN 1969, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Hiện, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An để điều tra.
Chiếc xe dùng để vận chuyển ma túy
Chiếc xe dùng để vận chuyển ma túy
Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, sáng 10/7, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu về tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm.

 

.

Quỳnh Trang

.