Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/noi-mau-anh-hung-giup-ban-nam-thanh-nien-linh-an-18-nam-tu-834105/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/noi-mau-anh-hung-giup-ban-nam-thanh-nien-linh-an-18-nam-tu-834105/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nổi máu 'anh hùng' giúp bạn, nam thanh niên lĩnh án 18 năm tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/01/2019, 15:12 [GMT+7]

Nổi máu 'anh hùng' giúp bạn, nam thanh niên lĩnh án 18 năm tù

(Congannghean.vn)-Thấy bạn bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh, Nguyễn Văn Giang nổi máu “anh hùng”, xông vào đánh lại. Trong lúc giằng co, Giang dùng dao đâm 1 người tử vong tại chỗ.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 2000) trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về tội giết người; Nguyễn Quang Trường (SN 1989), Võ Hồng Sơn (SN 1995), Nguyễn Hồng Long (SN 2000), Vũ Văn Trường (SN 1999), cùng trú tại xã Nghĩa An về tội gây rối trật tự công cộng. Do thời điểm gây án, Giang chưa đủ 18 tuổi nên bố mẹ của bị cáo có mặt tại phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp.

Nguyễn Văn Giang và các bị cáo tại tòa
Nguyễn Văn Giang và các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 25/2/2018, Giang, Nguyễn Quang Trường, Long, Vũ Văn Trường cùng một số thanh niên trong xóm đi chơi đám cưới tại nhà ông Võ Văn Năm ở xóm 3, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Đang chơi vui vẻ thì Nguyễn Quang Trường lấy điện thoại cắm nhạc để nhảy. Lúc này, Vũ Văn Trường nói mỉa mai chê Quang Trường không biết hát và đuổi đi. Khi Quang Trường đi ra đến cổng thì bị Võ Văn Truyền (SN 1996) cùng một số thanh niên khác vây lại đánh. Lúc này, Long và Giang đi ra và lao vào đánh nhóm thanh niên trên.

Trong quá trình đánh nhau, Giang lấy con dao bấm giấu trong người đâm 1 nhát vào bụng Truyền khiến nạn nhân gục xuống. Lúc đó, anh Võ Văn Lưu (SN 1992), anh trai Truyền cầm ghế lao vào đánh thì bị Giang đâm 1 nhát vào bụng. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù Truyền và anh Lưu được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, Truyền đã tử vong, còn anh Lưu bị thương tật 70%. Sau 1 ngày gây án, Giang và đồng bọn đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại phiên tòa xét xử, Giang biện minh cho hành vi của mình là “do bạn bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh, không làm chủ được bản thân nên nỡ ra tay…”.

Cùng lúc mất đứa con trai, đứa còn lại dù may mắn thoát chết nhưng bị thương tật đến 70% sức khỏe khiến mẹ của bị hại vô cùng đau đớn. 1 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại bà vẫn còn ám ảnh. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa này diễn ra, gia đình bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo và yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền hơn 311 triệu đồng. Người nhà bị cáo Giang đã tự nguyện khắc phục được 68 triệu đồng, gia đình Vũ Văn Trường tự nguyện hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình Nguyễn Hồng Long tự nguyện hỗ trợ 6 triệu đồng, Nguyễn Quang Trường tự nguyện hỗ trợ 7 triệu đồng. Tại phiên tòa này, anh Võ Văn Lưu cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 96 triệu đồng.

Do vào thời điểm gây án, Giang chưa đủ 18 tuổi nên mẹ của bị cáo có mặt tại phiên tòa với vai trò là người đại diện hợp pháp. Gạt giọt nước mắt, mẹ của bị cáo Giang đứng dậy khẩn khoản xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để con bà sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Giang 18 năm tù về tội giết người; Võ Văn Trường 6 tháng tù; Võ Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Long, Vũ Văn Trường 4 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Về phần dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Văn Giang phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 200 triệu đồng.

.

Phan Tuyết

.