Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/danh-sap-duong-day-danh-bac-tien-ti-qua-dien-thoai-di-dong-834095/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/danh-sap-duong-day-danh-bac-tien-ti-qua-dien-thoai-di-dong-834095/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đánh sập đường dây đánh bạc tiền tỉ qua điện thoại di động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/01/2019, 14:21 [GMT+7]

Đánh sập đường dây đánh bạc tiền tỉ qua điện thoại di động

(Congannghean.vn)-Với nhiều “đại lý” phủ sóng khắp các địa bàn trên toàn tỉnh, đường dây đánh bạc tiền tỉ do “ông trùm” Nguyễn Xuân Hùng điều hành hoạt động vô cùng tinh vi để che mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau một thời gian đấu trí, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã triệt xóa đường dây này.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Thời điểm cuối năm, tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đáng chú ý là các đường dây đánh bạc chuyên nghiệp có tổ chức với quy mô lớn. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, giải pháp, đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm đánh bạc, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Trong đó, Phòng CSHS vừa phá thành công Chuyên án 128B, triệt xóa đường dây đánh bạc tiền tỉ do Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành cầm đầu.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết, qua công tác xác minh, các trinh sát Đội 6 phát hiện đường dây đánh bạc do Nguyễn Xuân Hùng cầm đầu hoạt động trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, để thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với đường dây này không hề đơn giản, bởi các đối tượng đánh bạc theo hình thức ghi lô đề, mọi “giao dịch” được thực hiện qua tin nhắn điện thoại di động và thông qua phần mềm đánh lô đề được cài đặt trong điện thoại. Sau mỗi cuộc chơi, tất cả dữ liệu, thông tin đều được xóa dấu vết.

Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Chuyên án 128B được xác lập, do Trung tá Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng ban. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh xác minh, thu thập thông tin, tài liệu về đường dây đánh bạc này.

Với sự ma mãnh, tinh vi, Hùng thiết lập hệ thống “đại lý” ở hầu khắp địa bàn trên toàn tỉnh, trong đó có các đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1992) trú tại xã Đô Thành, Lê Văn Sơn (SN 1995) trú tại xã Đức Thành và Nguyễn Duy Trinh (SN 1970) trú tại xã Hùng Thành, cùng huyện Yên Thành; Lê Thị Hoa (SN 1977) trú tại xã Diễn Yên; Nguyễn Thị Trầm (SN 1974) và Vũ Lê Tiến (SN 1989) đều trú tại xã Diễn Lâm, cùng huyện Diễn Châu. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này đã gây nhiều khó khăn cho Ban chuyên án, nhất là khi các “đại lý” của Hùng nằm rải rác ở các địa bàn khác nhau.

Để che mắt lực lượng chức năng, Hùng chỉ đạo các “đại lý” không trực tiếp gặp nhau mà thực hiện tất cả “giao dịch” qua điện thoại di động. Theo đó, hắn chỉ nhận “khách quen”. Đối với “khách lẻ”, các “đại lý” tổng hợp gửi cho Hùng qua tin nhắn điện thoại và ăn “hoa hồng”. Với phần mềm đánh lô, đề tự động đã được cài đặt sẵn trong điện thoại, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, phần mềm sẽ tự động tính tiền thắng thua của các con bạc.

Sau một thời gian dài điều tra, kiên trì sử dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng theo dõi, thu thập thông tin về nhân thân, lai lịch, quy luật hoạt động của đường dây này cũng như di biến động của đối tượng cầm đầu và các “đại lý”. Những ngày cuối tháng 12, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng ban Chuyên án, Đội 6 đã tiến hành triển khai 7 tổ công tác đồng loạt “đánh úp” 7 địa điểm mà Hùng cầm đầu và các “đại lý” đang ẩn nấp. Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều cáp, sổ ghi lô, đề và điện thoại di động. Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 130 triệu đồng/ngày.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.

.

Anh Quân

.