Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/cong-an-huyen-quy-hop-lien-tuc-bat-giu-nhieu-vu-mua-ban-phao-trai-phep-831955/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/cong-an-huyen-quy-hop-lien-tuc-bat-giu-nhieu-vu-mua-ban-phao-trai-phep-831955/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tục bắt giữ nhiều vụ mua bán pháo trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 31/12/2018, 11:09 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Hợp

Liên tục bắt giữ nhiều vụ mua bán pháo trái phép

(Congannghean.vn)-Từ đầu tháng 12/2018 đến nay, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện, bắt 8 vụ, 12 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Tang vật thu giữ gần 60 kg pháo các loại, 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.
 
Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời gian qua, Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống các loại pháo; đồng thời, kết hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, vụ việc có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.
 
Điển hình, ngày 16/12/2018, sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Cao Đại Luân (SN 1992) trú tại khối Hợp Thịnh, thị trấn Quỳ Hợp; Lương Quang Tuấn (SN 2001) trú tại bản Hầm, xã Châu Đình và Nguyễn Việt Phương (SN 1987) trú tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, cùng huyện Quỳ Hợp về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 35 kg pháo (pháo dàn loại 36 quả, do Trung Quốc sản xuất), 15 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động và 1 xe gắn máy. Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng nói trên theo quy định của pháp luật.
2 đối tượng mua bán pháo trái phép bị Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ 2 đối tượng mua bán pháo trái phép bị Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ
2 đối tượng mua bán pháo trái phép bị Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ

Tiếp đó, vào ngày 18/12/2018, Công an huyện mật phục, bắt quả tang các đối tượng gồm: Phan Thị Tình (SN 1993) trú tại xóm Na Tỳ, xã Châu Lộc và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2001) trú tại bản Hầm, xã Châu Đình về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tang vật thu giữ  gồm 9 hộp pháo hoa (loại 36 quả) và 10 gói pháo bi, tổng trọng lượng hơn 16 kg.

 
Ngoài ra, từ đầu tháng 12/2018, Công an huyện Quỳ Hợp còn phát hiện, bắt giữ một số vụ tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo trái phép khác; thu giữ hàng chục kg pháo các loại.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tìm mua pháo từ các đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội, với mục đích vừa tàng trữ để sử dụng nhưng quan trọng hợn là “đầu cơ” để bán lại kiếm lời, lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã sớm bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh và bài học đắt giá cho các đối tượng khác đang có ý đồ mua bán, tàng trữ pháo trái phép trong thời gian tới.
 
Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình vi phạm về pháo vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp yêu cầu các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, hành vi vi phạm về pháo nói riêng, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, văn minh.
 
Để có một cái Tết vui tươi, đầm ấm “không tiếng pháo”, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, rất cần sự vào cuộc của các gia đình và cộng đồng xã hội, tích cực giáo dục, nâng cao nhận thức cho con em, người thân nói không với việc tàng trữ, sử dụng các loại pháo dưới mọi hình thức. Bởi, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đáng tiếc.
.

Đ. Thắng