Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/dieu-tra-vu-giet-nguoi-tu-dau-vet-tai-nan-giao-thong-824310/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/dieu-tra-vu-giet-nguoi-tu-dau-vet-tai-nan-giao-thong-824310/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra vụ giết người từ dấu vết tai nạn giao thông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 17/11/2018, 09:28 [GMT+7]

Điều tra vụ giết người từ dấu vết tai nạn giao thông

(Congannghean.vn)-Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Hữu Chiến đã có hành vi mang tính chất côn đồ dẫn đến cái chết thương tâm của anh Nguyễn Văn Linh và chị Nguyễn Thị Quyền Anh, còn anh Hoàng Quốc Khánh hiện đang phải điều trị tại bệnh viện. Nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông (TNGT), Công an huyện Thanh Chương đã khẩn trương vào cuộc điều tra và phát hiện đây là vụ giết người.
 
Hành trình 12 giờ phá án
 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh làm rõ vụ án giết người từ hiện trường báo vụ TNGT. Trước đó, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được thông tin, tại khu vực QL46 xảy ra vụ TNGT do xe máy tự gây tai nạn.
Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến
Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến
 
Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, còn 2 người bị thương nặng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lương Thế Lộc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện và Trung tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, 1 tổ công tác thuộc Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, Tổ công tác đã khẩn trương tổ chức khám nhiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra khác. 
 
Quá trình điều tra ban đầu, từ hiện trường và qua rà soát, sàng lọc, xác minh, thu thập thông tin liên quan, xác định có nhiều dấu hiệu nghi vấn chứ không phải đơn thuần là vụ TNGT mà các nạn nhân tự gây ra như tin báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nhận định, nguyên nhân khiến các nạn nhân bị TNGT là do có nhóm đối tượng khác đuổi đánh nên tập trung lực lượng điều tra theo hướng này. Từ lời khai của các nhân chứng cho thấy, vào thời điểm các nạn nhân bị TNGT dẫn đến chết người không có phương tiện đi ngược chiều, đoạn đường khá rộng, ít chướng ngại vật.
 
Mặt khác, tại hiện trường, khu vực phát hiện thi thể của các nạn nhân khá xa mặt đường, vụ tai nạn bình thường sẽ khó khiến các nạn nhân bị văng ra xa như thế. Ngoài ra, nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết, trước đó, một số người đi làm đồng phát hiện 2 nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy tại khu vực Rú Nguộc thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 - 3 km. Khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, đó là thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên QL46 ít người qua lại; 2 nạn nhân đang hôn mê bất tỉnh nên chưa thể lấy lời khai để phục vụ công tác nhận diện đối tượng.
 
Trước tình hình đó, sau khi báo cáo xin ý kiến và được sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, với quyết tâm đưa nhóm đối tượng ra ánh sáng, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT gây thương vong cho 3 người, được sự phối hợp hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện; đồng thời, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, khoanh vùng nhóm đối tượng có hành vi rượt đuổi nhau trước thời điểm xảy ra vụ việc và dựng chân dung các đối tượng nghi vấn để nhận diện, triệu tập phục vụ công tác điều tra, làm rõ.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Thanh Chương đã bước đầu xác định được Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002) trú tại thôn 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương và một số đối tượng khác liên quan đã gây ra vụ TNGT nói trên. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chiến về hành vi “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. 
 
Nguyên nhân chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
 
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/11, Nguyễn Văn Trường (SN 2005) trú tại thôn Tân Hà; Nguyễn Văn Linh (SN 1998), Hoàng Quốc Khánh (SN 2003) đều trú tại thôn Yên Xuân, cùng xã Võ Liệt và một số thanh niên khác đi chơi tại nhà Lê Thị Quyền Anh (SN 2005) ở thôn 2, Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Một lúc sau, Đinh Bá Dũng (SN 2003) trú tại thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt; Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Văn Chiến (SN 2003) trú tại thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, cùng huyện Thanh Chương đến nhà Quyền Anh để đưa Trường về nhà. 
 
Tại đây, vì cho rằng Trường bỏ nhà ra đi nên Dũng đã tát Trường và Khánh mỗi người 2 cái. Thấy vậy, Linh nói với Dũng: “Răng mi lại đánh em tau, hắn mần chi mi mà mi lại đánh hắn?”. Dũng trả lời: “Em xin lỗi, em nỏ biết, có chi anh thông cảm”. Sau đó, Dũng, Hữu Chiến, Trường và Văn Chiến đi về. Trên đường về, nhóm đối tượng bàn nhau đánh Linh nên quay lại tìm. Tuy nhiên, nhóm thanh niên trên cùng Quyền Anh đã đi chơi ở 2 xã Thanh Tiên và Thanh Văn. Sau đó, Dũng, Hữu Chiến, Văn Chiến, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Văn Huy (SN 2002) trú tại xã Thanh Thủy, Hoàng Ngọc Chiến (SN 2000) trú tại xã Thanh Chi, đến 1 trường THPT trên địa bàn thị trấn Thanh Chương để xem bóng chuyền. 
 
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên này đi xe máy trên QL46 về 2 xã Võ Liệt và Thanh Thủy. Khi đến khu vực Rú Nguộc thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, nhóm đối tượng gặp Linh chở Khánh và Quyền Anh cùng nhóm thanh niên đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Lúc này, Dũng nói với Hữu Chiến: “Đuổi theo giữ thằng nớ lại”. Sau đó, nhóm của Dũng đuổi theo xe máy do Linh điều khiển, song Linh vẫn không dừng xe.
 
Bực tức, Hữu Chiến yêu cầu Ngọc Chiến điều khiển xe máy vượt qua xe của Linh rồi dừng lại ở mép QL46 thuộc địa phận thôn Lam Giang, xã Võ Liệt. Khi phát hiện xe của Linh phía sau cách khoảng 5 m, Hữu Chiến cầm mũ bảo hiểm ném trúng xe máy và bật vào vùng mặt của Linh. Linh bị lệch tay lái một đoạn rồi lao xe xuống mương nước bên đường. Hậu quả, Linh tử vong tại chỗ; Quyền Anh và Khánh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Quyền Anh tử vong vào tối 13/11 vừa qua. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
.

THU THỦY

.