Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-tron-na-2-nam-o-nuoc-ngoai-823874/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-tron-na-2-nam-o-nuoc-ngoai-823874/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình truy bắt đối tượng trốn nã 2 năm ở nước ngoài - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/11/2018, 08:43 [GMT+7]

Hành trình truy bắt đối tượng trốn nã 2 năm ở nước ngoài

(Congannghean.vn)-Năm 2010, Trần Đình Hữu bị Toà án nhân dân (TAND) quận Đống Đa, TP Hà Nội xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2016, hắn tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ tuyên phạt về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Khi bản án có hiệu lực pháp luật, TAND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Trần Đình Hữu nhưng hắn không chấp hành án mà bỏ trốn. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm đã bỏ trốn ra nước ngoài nên Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự (THAHS) và Hỗ trợ tư pháp đã đề xuất Thủ trưởng cơ quan THAHS Công an tỉnh xác lập Chuyên án mang bí số 286K, tập trung truy bắt đối tượng về quy án. Và sau 2 năm bám sát mọi di biến động của Trần Đình Hữu, vừa qua, Ban chuyên án mới bắt giữ thành công đối tượng ngay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
 
Từ vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép...
 
Sinh năm 1986 tại xóm Nam Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, nhưng  năm 2010, Trần Đình Hữu đã bị TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.Những tưởng Hữu lấy đó làm bài học để làm lại cuộc đời nhưng hắn lại tiếp tục sa vào con đường phạm tội.
Đối tượng Trần Đình Hữu
Đối tượng Trần Đình Hữu
 
Theo đó, năm 2013, sau 3 năm sinh sống tại Nga, Hữu trở về Việt Nam. Trong quá trình sống tại quê, Hữu nhận lời đưa H.V.T. (SN 1978) trú tại huyện Hưng Nguyên sang Ba Lan làm việc với giá 11.800 USD. Sau khi nhận tiền, Hữu đưa anh T. đi theo con đường du lịch sang Nga và cho ở tạm rồi xin việc làm tại chỗ Hữu nhằm chờ thời cơ trốn sang Ba Lan. Đến tháng 7/2013, Hữu tiếp tục nhận của 3 nạn nhân khác là Trần Văn Thành, Bùi Văn Thương cùng trú tại Nghệ An và Kim Quang Hoàn trú tại TP Hà Nội, hiện đang sống tại Nga có mong muốn sang Ba Lan mỗi người 1.000 USD để “lo” thủ tục.
 
Trong lúc gom người thì có thêm Trần Xuân Cường trú tại huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Văn Hùng trú tại huyện Yên Thành đang ở Ucraina cũng được Hữu hứa đưa sang Ba Lan làm việc với giá 7.800 USD. Sau khi thoả thuận xong, Hữu đã thuê nhóm người nước ngoài dẫn đường để đưa anh T. cùng 5 người kia vượt biên từ Ucraina sang Ba Lan. Nhưng do không thoả thuận được về giá cả nên 6 nạn nhân bị nhóm người nước ngoài giam giữ gần biên giới Ucraina. May mắn sau này họ đều trốn thoát ra ngoài. Tháng 8/2015, Trần Đình Hữu bị phía Nga trục xuất do cư trú bất hợp pháp. Ngày 12/8/2015, được sự vận động của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Hữu xin đầu thú và khai báo lại quá trình phạm tội của mình.
 
Từ thông tin, tài liệu của cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Trần Đình Hữu bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 24 tháng tù. Quá trình chờ thi hành án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. 
 
... Đến chuyên án truy nã
 
Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, phát hiện đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Trước tình hình đó, ngày 15/11/2016, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Đình Hữu. Tuy nhiên, là đối tượng từng có tiền án, lại hoạt động lưu động, có tính chất lưu manh, Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp đã đề xuất xác lập Chuyên án mang bí số 286K để tập trung lực lượng truy bắt Hữu về quy án. Qua nguồn tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Hữu đã bỏ trốn theo con đường tiểu ngạch đi qua Trung Quốc để sang Nga lẩn trốn.
 
Sau nhiều lần xác minh tại gia đình, địa phương và trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được Hữu đang bị giam giữ tại Nga. Đến ngày 7/11/2018, nhận được nguồn tin và xác định thông tin chính xác đối tượng Trần Đình Hữu đã bị trục xuất khỏi nước Nga và lên máy bay trở về Việt Nam, Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án đã nhanh chóng triển khai kế hoạch lên đường truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ 50 phút ngày 7/11/2018, Ban chuyên án đã phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài bắt thành công đối tượng truy nã Trần Đình Hữu khi hắn vừa đặt chân về Việt Nam, chấm dứt quá trình 2 năm lẩn trốn của đối tượng.
 
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Ban chuyên án đã bàn giao đối tượng cho Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vào rạng sáng 8/11/2018 theo quy định của pháp luật.
.

Hải Việt

.