Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/giet-nguoi-cuop-tai-san-linh-an-22-nam-tu-823817/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/giet-nguoi-cuop-tai-san-linh-an-22-nam-tu-823817/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết người, cướp tài sản lĩnh án 22 năm tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/11/2018, 16:33 [GMT+7]

Giết người, cướp tài sản lĩnh án 22 năm tù

(Congannghean.vn)-Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Đình Lực, SN 1991, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Bị cáo Nguyễn Đình Lực tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Đình Lực tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Lực trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là đối tượng không nghề nghiệp đi lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An và quen biết với anh Hoàng Văn Thân, sinh năm 1980, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ cũng là đối tượng lang thang không nghề nghiệp. Do trước đó bực tức việc xin tiền của anh Thân không được còn bị anh Thân đánh nên vào ngày 22/3/2018, Lực từ Hà Tĩnh ra Thành phố Vinh tìm anh Thân để nói chuyện. Đến tối cùng ngày, Lực tìm thấy anh Thân đang say rượu nằm trên ghế đá tại khu vực vườn hoa Cửa Nam thành phố Vinh, Lực tiếp cận lục túi áo trộm 30.000 đồng. 
 
Một lúc sau, nghi ngờ anh Thân đang có tiền nên Lực dìu anh Thân từ Vườn hoa Cửa Nam đi bộ qua Công viên Cửa Nam, tiếp đó Lực nhặt gạch đánh vào đầu và người của anh Thân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết nạn nhân đã chết, Lực lục lọi trong người anh Thân lấy đi 40.000 đồng, rồi bỏ về nhà tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đến ngày 29/4, Nguyễn Đình Lực bị lực lượng công an bắt giữ.
 
Tại phiên tòa, Nguyên Đình Lực thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét các tình tiết trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Lực 18 năm tù về tội Giết người; 4 năm về tội Cướp tài sản. Bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân hơn 140 triệu đồng.
.

.