Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-may-tinh-xach-tay-cua-ban-825085/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-may-tinh-xach-tay-cua-ban-825085/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt máy tính xách tay của bạn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/11/2018, 09:23 [GMT+7]

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt máy tính xách tay của bạn

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Trần Đức Hoàng (SN 2001) trú tại xóm Mỹ Long, xã Hưng Đông, TP Vinh.

Đối tượng Trần Đức Hoàng
Đối tượng Trần Đức Hoàng

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 6/12/2017, do đi chơi về muộn nên Hoàng đến phòng trọ của anh Nguyễn Trung Đức (SN 1997), quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn; tạm trú tại số 1, đường Phong Định Cảng, TP Vinh để xin ngủ nhờ qua đêm. Quá trình đó, phát hiện anh Đức có chiếc máy tính xách tay màu bạc nhãn hiệu Acer để trong phòng nên Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền tiêu xài. Sáng hôm sau, anh Đức chở Hoàng đến quán bi-a của chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1990) ở số 3, đường Phong Định Cảng và gửi chiếc máy tính xách tay cho chị Hoan. Sau đó, anh Đức đến trường học, còn Hoàng đi chơi điện tử trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi chơi điện tử thua hết tiền, nhớ đến chiếc máy tính xách tay mà anh Đức gửi sáng nay, Hoàng lập tức quay trở lại quán bi-a gặp chị Hoan, nói dối là đến lấy máy tính giúp anh Đức. Biết Hoàng là bạn của anh Đức nên chị Hoan đã tin tưởng giao chiếc máy tính cho Hoàng. Sau đó, qua mạng xã hội facebook, Hoàng bán chiếc máy tính cho 1 người đàn ông tên Lâm với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền này Hoàng “nướng” vào các trò chơi điện tử và tiêu xài cá nhân.

Mãi đến ngày 19/7/2018, Hoàng mới đến trụ sở Công an phường Bến Thuỷ, TP Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Đức Hoàng để điều tra, làm rõ vụ án. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hoàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Đức Hoàng. Sau hơn 1 tuần sử dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, ngày 15/11, Hoàng đã ra đầu thú trước pháp luật.

.

Thùy Anh

.