Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-821231/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-821231/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 30/10/2018, 08:35 [GMT+7]

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, rạng sáng 25/10/2018, Công an huyện Anh Sơn đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm, thu giữ 41 kg cá thể tê tê và rùa.

Công an huyện Anh Sơn kiểm tra số lượng tê tê, rùa thu giữ
Công an huyện Anh Sơn kiểm tra số lượng tê tê, rùa thu giữ

Những năm qua, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thế nhưng vì lợi nhuận cao, các đối tượng vẫn tổ chức hoạt động với diễn biến hết sức phức tạp. Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, vài tháng trở lại đây, Công an huyện Anh Sơn phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm quy mô lớn trên tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận huyện Anh Sơn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành theo dõi, nắm bắt mọi di biến động cũng như quy luật hoạt động của đối tượng. Qua đó, xác định đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thường tiến hành “giao dịch” hàng hóa tại huyện Kỳ Sơn, cất giấu trong các balô và vận chuyển bằng xe máy. Chúng thường vận chuyển vào đêm khuya, nếu bị phát hiện sẽ vứt hết “hàng” hòng phi tang.

Với quyết tâm triệt phá đường dây này, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 918V, do Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban, tập trung lực lượng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh.

Đối tượng Lương Văn Kèo
Đối tượng Lương Văn Kèo

Sau một thời gian điều tra, xác minh, các trinh sát nhanh chóng xác định được đối tượng chính trong Chuyên án với vai trò vận chuyển, đó là Lương Văn Kèo (SN 1986) trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Kèo thường nhận chở thuê động vật hoang dã quý hiếm được mua ở khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận  huyện Kỳ Sơn như tê tê, rùa, khỉ… rồi vận chuyển theo đơn đặt hàng đi huyện Diễn Châu để tiêu thụ.

Đang trong quá trình đấu tranh thì ngày 24/10/2018, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn nắm được thông tin quan trọng: Lương Văn Kèo chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm từ Kỳ Sơn về Diễn Châu tiêu thụ. Nhận định thời cơ phá án đã đến, ngay trong đêm 24/10, Ban chuyên án lập tức bố trí lực lượng chia thành 3 tổ công tác; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, kỹ lưỡng và lên phương án đấu tranh.

Trong đó, Tổ công tác thứ 1 có nhiệm vụ giám sát mọi di biến động của đối tượng tại huyện Kỳ Sơn, Tổ công tác thứ 2 có nhiệm vụ nắm bắt hướng đi của đối tượng để kịp thời báo về cho Tổ công tác thứ 3, còn Tổ công tác thứ 3 tiến hành chốt chặn, đón lõng tại tuyến Quốc lộ 7A thuộc địa phận xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Kiên trì mai phục, đến khoảng 1 giờ  ngày 25/10, Tổ công tác thứ 1 phát hiện Kèo điều khiển xe môtô nhãn hiệu Sirius BKS 37F1-761.82 màu đen xuất phát từ huyện Kỳ Sơn chạy theo tuyến Quốc lộ 7A. Thông tin nhanh chóng được báo về cho Tổ công tác thứ 2 tiến hành theo dõi, bí mật bám đuôi chiếc xe trên; đồng thời, Tổ công tác thứ 2 báo về cho Tổ công tác thứ 3 triển khai phương án vây bắt.

Chờ đến khi Kèo di chuyển về địa phận xã Phúc Sơn, bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn đã buộc Lương Văn Kèo phải dừng xe. Đúng lúc này, các tổ công tác đồng loạt khép chặt vòng vây, khống chế, bắt thành công đối tượng. Qua khám xét, phát hiện, thu giữ trên xe 1 bao tải bên trong chứa 5 cá thể tê tê có khối lượng 25 kg, 24 cá thể rùa gồm rùa mỏ vẹt và rùa đuôi chuột có tổng khối lượng 16 kg.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Lương Văn Kèo đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kèo còn khai, số tê tê và rùa trên sẽ được bán với giá khoảng 200 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An chăm sóc theo quy định; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án.

.

Hằng Nga

.