Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/linh-an-tu-vi-mang-sung-di-buon-ma-tuy-820962/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/linh-an-tu-vi-mang-sung-di-buon-ma-tuy-820962/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lĩnh án tử vì mang súng đi buôn ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 28/10/2018, 08:36 [GMT+7]

Lĩnh án tử vì mang súng đi buôn ma túy

(Congannghean.vn)-Trong thời gian được tại ngoại, Lê Đăng Thanh vẫn tiếp tục mang súng đi buôn ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao “hàng” thì hắn đã bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Đăng Thanh (SN 1970) trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lê Đăng Thanh tại phiên tòa
Bị cáo Lê Đăng Thanh tại phiên tòa

Thanh sinh ra trong 1 gia đình có 5 anh chị em tại huyện Nghĩa Đàn. Bố mất sớm, là con út nên Thanh được cưng chiều từ nhỏ. Học xong lớp 7, Thanh nghỉ học, theo đám bạn rủ rê và nghiện ma túy lúc nào không hay. Đến tuổi lập gia đình, Thanh cũng lấy vợ rồi sinh con. Tuy nhiên, vợ Thanh không chịu nổi cái tính ngang tàng của hắn nên nhiều lần vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Cuộc sống vợ chồng không tìm được tiếng nói chung nên phải dắt díu nhau ra tòa, để con cho bà nội trông coi. Thanh sống một mình tại khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc sống độc thân tự do, thoải mái khiến Thanh ngày càng lún sâu vào con đường phạm pháp. Nghiện ma túy nặng, tài sản khánh kiệt, không có tiền tiêu xài, Thanh ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản để thỏa mãn cơn nghiện. Cái giá phải trả cho hành vi đó là năm 2015, Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Ra tù, Thanh sang TP Vinh làm thuê kiếm sống. Thời điểm này, Thanh biết mình nhiễm HIV. Phó mặc cho số phận, Thanh ngày đêm đắm mình vào thứ khói thuốc trắng chết người.

Và rồi điều gì đến sẽ phải đến, lại một lần nữa Thanh vướng vào vòng lao lý, bị TAND TP Vinh xử phạt 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, Thanh lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Ngày 24/2/2018, Thanh bị Phòng Cảnh sát Cơ động bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, do bị nhiễm HIV, sức khỏe yếu nên Thanh được Công an TP Vinh cho tại ngoại. Tháng 6/2018, TAND TP Vinh đã trích xuất Lê Đăng Thanh ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điều đáng nói, trong thời gian tại ngoại, Thanh lại tiếp tục vi phạm. Lần này, hắn mua 1 khẩu súng K59 đi buôn ma túy với số lượng lớn những mong đổi đời.

Theo cáo trạng, Lê Đăng Thanh quen 1 người đàn ông tên Mười trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Ngày 20/4, Mười đặt mua hêrôin của Thanh, 2 bên thống nhất mỗi bánh giá 180 triệu đồng. Thanh có nhiệm vụ đưa ma túy từ Nghệ An vào giao cho Mười. Ngày 23/4, Thanh nhận của Mười 630 triệu đồng, bỏ tiền túi thêm 570 triệu đồng, đổi được 60.000 USD để “giao dịch” ma túy. Thanh gọi điện cho 1 người đàn ông ở Lào (không xác định được danh tính) mua 12 bánh hêrôin với giá 150 triệu đồng/bánh. Thanh chuyển trước 60.000 USD, tiền nợ tính sau.

Ngày 2/5, người đàn ông nói trên gọi điện cho Thanh nói sáng 3/5 đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để nhận “hàng”. Đúng hẹn, Thanh mang theo khẩu súng K59 cùng 1 viên đạn đã lên nòng đi xe máy từ nhà lên cửa khẩu Cầu Treo để nhận 12 bánh hêrôin. Sau khi nhận được “hàng”, Thanh bỏ vào chiếc balô rồi điều khiển xe máy về TP Vinh. Tuy nhiên, khi đi đến cổng Trường THCS Cao Thắng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang; thu giữ 12 bánh hêrôin có khối lượng 4259,31 gam và 1 khẩu súng K59 bên trong có 1 viên đạn.

Tại phiên tòa, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. “Do bị cáo nghiện ma túy, mắc bệnh hiểm nghèo nên mới liều mình đi buôn ma túy. Khẩu súng K59 bị cáo mua được từ 1 người ở TP Hồ Chí Minh để phòng thân”, Thanh biện minh. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án tử hình đối với Lê Đăng Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy chưa thi hành, phạt chung là tử hình.

.

Phan Tuyết

.