Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/nghe-an-khoi-to-tam-giam-2-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-818427/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/nghe-an-khoi-to-tam-giam-2-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-818427/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:52 [GMT+7]

Nghệ An: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Congannghean.vn)-Giám sát công trình không cho xe ô tô đi qua cống thoát nước mới thi công, Trương Văn Cảnh đã lao vào hành hung anh Dương Ngọc Tú, sau đó Cảnh gọi đồng bọn là Trần Văn Hoàng đến đánh anh Tú, ngay cả khi anh Tú đã chạy trốn vào phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Vụ việc làm gián đoạn hoạt động của chính quyền địa phương, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công sở.
Đối tượng Trương Văn Cảnh
Đối tượng Trương Văn Cảnh

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, trước đó, khoảng 9h30 phút ngày 3/10, đối tượng Trương Văn Cảnh (SN 1985), trú tại xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Peugeot, BKS: 37A-449.80 đi qua khu vực Cầu đá (xóm 5, xã Trung Thành). Tuy nhiên, do ở đây có cống thoát nước mới thi công nên anh Dương Ngọc Tú là giám sát công trình yêu cầu Cảnh không được cho xe ô tô đi qua. Thế nhưng, Cảnh vẫn điều khiển xe đi qua nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Cảnh lấy trong xe ô tô cây gậy 3 khúc lao vào đánh anh Tú, đồng thời gọi điện cho Trần Văn Hoàng (SN 1978), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh lên ứng cứu.

Đối tượng Trần Văn Hoàng
Đối tượng Trần Văn Hoàng

Khoảng 10 phút sau, Hoàng có mặt và tiếp tục rượt đuổi đánh anh Tú, quá hoảng sợ, anh Tú bỏ chạy vào phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành để trốn. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn hung hăng lao vào phòng Chủ tịch xã đánh anh Tú nhưng được mọi người can ngăn tước gậy và đẩy Hoàng ra ngoài cổng UBND xã. Lúc này, Cảnh và một số người tập trung trước cổng UBND gây áp lực buộc anh Tú phải ra xin lỗi. Khoảng 15 phút sau, anh Tú vừa đi ra trước cổng UBND Trung Thành quỳ xin lỗi thì bất ngờ Trần Văn Hoàng chạy đến dùng 01 (một) chiếc gậy ba khúc đánh vào đầu khiến anh Tú bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Anh Dương Ngọc Tú bị hành hung, gây thương tích
Anh Dương Ngọc Tú bị hành hung, gây thương tích

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài 20-30 phút, lại diễn ra trong giờ hành chính nên làm gián đoạn hoạt động bình thường của UBND xã Trung Thành; ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương; gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho cán bộ và quần chúng nhân dân; dẫn đến nhiều dư luận xấu. Hành vi của các đối tượng cũng đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của anh Dương Ngọc Tú. Ngoài ra, các đối tượng gây án đã có tiền án tiền sự; hành vi thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên cần được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, ngày 11/10/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

 

.

V. Thành

.