Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/chem-nguoi-do-mau-thuan-tranh-chap-bo-rao-819491/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/chem-nguoi-do-mau-thuan-tranh-chap-bo-rao-819491/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chém người do mâu thuẫn tranh chấp bờ rào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/10/2018, 14:49 [GMT+7]

Chém người do mâu thuẫn tranh chấp bờ rào

(Congannghean.vn)-Câu tục ngữ “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” hay “Bán anh em xa, mua láng giếng gần” đều có ý nghĩa về mối quan hệ thân thiết, tình nghĩa, giúp đỡ khi là hàng xóm, láng giềng với nhau. Tuy nhiên, do tranh chấp liên quan đến bờ rào giữa 2 nhà nên giữa Từ Trọng Hóa (SN 1985) và ông Nguyễn Tường (SN 1953), cùng trú tại xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn từ lâu đã có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xúc phạm lẫn nhau… Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sau khi đi uống rượu về, Hóa đã xách dao sang nhà ông Tường chém hàng xóm trọng thương ngay trong đêm.

Đối tượng Từ Trọng Hóa tại cơ quan Công an
Đối tượng Từ Trọng Hóa tại cơ quan Công an

Đại tá Cao Tiến Mai, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cho biết: Đơn vị đang tạm giữ đối tượng Từ Trọng Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chém ông Nguyễn Tường - hàng xóm của Hóa trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11/10, Đội Điều tra Tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ở xóm 2, xã Nam Cường xảy ra vụ trọng án. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội ĐTTH đã cử Tổ công tác lập tức đến ngay hiện trường xảy ra vụ án. Nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi nhận ban đầu cho thấy: Khóa chốt cửa chính bị cạy phá, phòng ngủ của nạn nhân không bị xáo trộn gì. Do xảy ra giữa đêm khuya, nạn nhân bị tấn công bất ngờ, lại ở một mình nên hầu như không có nhân chứng. Nạn nhân sau khi bị tấn công, do vết thương ở vùng cổ ra máu nhiều nên đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Do vậy, Tổ công tác chưa thể tiếp cận được nạn nhân để lấy lời khai.

Từ các dấu vết tại hiện trường, Tổ công tác đã loại bỏ nguyên nhân ông Tường bị tấn công để cướp hoặc trộm cắp tài sản, đồng thời triển khai công tác điều tra theo các nguyên nhân khác. Tiến hành rà soát, soát xét các đối tượng nghi vấn trong, ngoài địa bàn và các vấn đề liên quan, qua phản ánh của người dân trên địa bàn, Tổ công tác được biết, trước khi xảy ra vụ việc, do tranh chấp bờ rào nên giữa Hóa và ông Tường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xúc phạm và miệt thị nhau nên đã tập trung công tác điều tra vào đối tượng này.

Tiếp tục xác minh, thu thập và củng cố các tài liệu, chứng cứ, Tổ công tác nhận định, Hóa là nghi phạm số 1 trong vụ án. Ngay lập tức, Tổ công tác đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an ngay trong đêm. Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co, chối cãi. Song, trước các tài liệu, chứng cứ cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, Hóa đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/10, sau khi đi uống rượu về, khi ngang qua nhà ông Tường thấy đóng cửa im lìm, nỗi hận thù trong Hóa trỗi dậy. Cho rằng, bị ông Tường xúc phạm, miệt thị thường xuyên nên sẵn chút hơi men trong người cùng với việc biết ông Tường chỉ ở nhà một mình nên Hóa đã về nhà cầm 1 con dao nhọn, trèo qua bờ rào và phá khóa cửa chính nhà ông Tường. Sau đó, y đi thẳng vào phòng ngủ, thấy ông Tường đang nằm ngủ, Hóa liền cầm dao đâm liên tiếp 2 - 3 nhát vào vùng cổ ông Tường. Bị đâm bất ngờ, ông Tường vùng dậy và chống cự, song Hóa vẫn tiếp tục đâm vào người hàng xóm.

Tuy nhiên, do cán dao bị lỏng, lợi dụng lúc Hóa đang loay hoay tìm cán dao, ông Tường vùng bỏ chạy ra ngoài cổng hô hoán người dân đến cứu. Thấy đông người dân đến nên Hóa liền bỏ về nhà qua đoạn bờ rào, tắm rửa và leo lên giường ngủ. Còn ông Tường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Theo hồ sơ bệnh án ban đầu của Bệnh viện, ông Tường bị đâm 2 nhát ở giữa vùng cổ phải, thủng 4 lỗ tĩnh mạch vành kích thước 5 cm.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Từ Trọng Hóa để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Đại Nghĩa

.