Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/mau-thuan-trong-dem-1-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-813487/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/mau-thuan-trong-dem-1-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-813487/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn trong đêm, 1 thanh niên bị đâm tử vong - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/09/2018, 08:43 [GMT+7]

Mâu thuẫn trong đêm, 1 thanh niên bị đâm tử vong

(Congannghean.vn)-Chỉ vì một vài lời trêu ghẹo giữa nhóm thanh niên và người bạn gái đi cùng, trong phút giây nóng giận, không kiểm soát được bản thân, Hoàng Đình Nghĩa đã dùng dao đâm tử vong anh Thái Hữu Bảo.

Đối tượng Hoàng Đình Nghĩa
Đối tượng Hoàng Đình Nghĩa

Ngày 10/9, Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Yên Thành chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993) trú tại xóm Vạn Thành, xã Long Thành trước pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, vào lúc 23 giờ ngày 29/7/2018, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an huyện Yên Thành với nội dung: Tại địa bàn thị trấn Yên Thành vừa xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên dẫn đến hậu quả là anh Thái Hữu Bảo (SN 1997) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành tử vong. Sau khi nhận được thông tin, Phòng đã thành lập tổ công tác phối hợp với Công an huyện Yên Thành, VKSND tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong đêm 29/7 nhằm nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng thu thập được chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 29/7/2018, Hoàng Đình Nghĩa chở Nguyễn Thị Hường (SN 1988) trú tại xã Khánh Thành đi dạo theo hướng từ QL48E lên thị trấn Yên Thành thì gặp Thái Hữu Bảo (SN 1997) đi xe máy chở theo Hồ Đình Đoàn (SN 1997), trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, cùng huyện Yên Thành. Lúc này, Bảo và Đoàn đi xe lạng lách, trêu ghẹo chị Hường nhưng 2 bên không xảy ra xô xát gì. Khi đến cây xăng thương mại thuộc khối I, thị trấn Yên Thành, Hường dùng 1 sợi dây cáp (dây để cột chó) đánh vào lưng Đoàn. Đoàn xuống xe bỏ chạy, còn Hường cầm sợi dây cáp đuổi theo sau. Đuổi được khoảng 20 m thì Hường quay lại và cùng Nghĩa lên xe đi theo hướng từ thị trấn Yên Thành về xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

Trong lúc đó, bức xúc vì bị Hường đánh, Bảo gọi điện cho Thái Hữu Đàn (SN 1990) trú tại xã Xuân Thành để nói về việc mình bị đánh. Đàn điều khiển xe chở theo Nguyễn Văn Thọ (SN 1990) và Đặng Văn Bắc (SN 1989), cùng trú tại xã Xuân Thành đến để gặp Bảo. Khi đi đến khối 3, thị trấn Yên Thành, Đàn, Thọ và Bắc gặp Nghĩa đang chở Hường. Do quen biết nên cả ba đã xuống xe để hỏi Nghĩa và Hường lý do tại sao lại đánh Đoàn và Bảo. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Bảo điều khiển xe máy đến. Sau đó, giữa Bảo và Nghĩa xảy ra cãi vã, Bảo dùng tay đấm vào người Nghĩa. Nghĩa bỏ chạy thì Bảo đuổi theo sau. Chạy được khoảng 20 m, đến con đường đất rẽ vào trụ sở UBND thị trấn Yên Thành thuộc khối 3, thị trấn Yên Thành thì Bảo và Nghĩa tiếp tục lao vào đánh nhau. Nghĩa dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và lưng Bảo rồi bỏ chạy. Bảo được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Mặc dù vụ án diễn ra trong đêm tối, có nhiều đối tượng liên quan, nhưng bằng quyết tâm cao, sau thời gian tích cực điều tra đã xác định được đối tượng gây án và nội dung sự việc liên quan, kết hợp với vận động gia đình đối tượng nên đến sáng 30/7/2018, Nghĩa đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Hoàng Đình Nghĩa trước pháp luật.

.

Như Phương

.