Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/3-doi-tuong-gay-ra-5-vu-trom-tai-san-sa-luoi-808379/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201808/3-doi-tuong-gay-ra-5-vu-trom-tai-san-sa-luoi-808379/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 đối tượng gây ra 5 vụ trộm tài sản sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 09/08/2018, 14:36 [GMT+7]

3 đối tượng gây ra 5 vụ trộm tài sản sa lưới

Trước hàng loạt vụ trộm tài sản tại nhà dân xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong một thời gian ngắn, 3 đối tượng gây án đã sa lưới…
 
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng Dương Đăng Trung (SN 1992) trú tại xóm 17, xã Quỳnh Văn; Hồ Quang Quý (SN 1976) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Hồng và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1997) trú tại xóm 6, xã Quỳnh Đôi, cùng huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.
2 đối tượng Dương Đăng Trung và Nguyễn Minh Hiếu
2 đối tượng Dương Đăng Trung và Nguyễn Minh Hiếu
Trước đó, Công an huyện nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân, về việc xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản tại các xã trên địa bàn huyện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Ngày 2/7, đơn vị nhận được đơn trình báo của anh Trần Hoàng Tuấn (SN 1996) trú tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ với nội dung: Đêm 1/7, gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S và Iphone 6. Rạng sáng cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình anh Nguyễn Văn Thái (SN 1975) ở xóm 6, xã Quỳnh Văn ngủ say, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc laptop nhãn hiệu Asus và chiếc xe máy Wave anpha. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án mang bí số VA718T để đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.
 
Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Tạ Đình Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu, các điều tra viên, trinh sát nhanh chóng vào cuộc. Một mặt các thành viên Ban chuyên án có mặt tại hiện trường các vụ án để điều tra theo dấu vết “nóng”. Mặt khác, tập trung dựng mô hình đối tượng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các vùng phụ cận để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau một thời gian ngắn, chân dung các đối tượng tình nghi đã lộ diện. Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 3/7/2018, Ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt bắt tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Dương Đăng Trung, Hồ Quang Quý và Nguyễn Minh Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Ngày 26/6, Quý điều khiển xe máy từ nhà sang xã Quỳnh Bá với mục đích trộm cắp tài sản. Trên đường đi, phát hiện gia đình anh Lý Văn Quang (SN 1986) trú tại xóm 2, xã Quỳnh Bá vắng người, hắn liền dừng xe, lẻn vào nhà lấy trộm chiếc điện thoại Oppo và lên xe tẩu thoát. Riêng Nguyễn Minh Hiếu, sau khi điều tra, Ban chuyên án phát hiện Hiếu là đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng đã có biểu hiện nghiện ma tuý đá và hoạt động phạm tội trở lại. Quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện đối tượng sử dụng 2 chiếc điện thoại có đặc điểm mô tả giống với bị hại đã trình báo. Củng cố tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt giữ Hiếu cùng tang vật hắn đang sử dụng tại xã Quỳnh Đôi. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận, rạng sáng 2/7/2018, trên đường đi chơi tại xã Quỳnh Mỹ, hắn lẻn vào nhà của anh Trần Hoàng Tuấn (SN 1996) ở xóm 6, xã Quỳnh Mỹ lấy trộm 2 chiếc điện thoại Iphone 5S và Iphone 6. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ, hắn đã sa lưới pháp luật.
 
Riêng đối tượng Dương Đăng Trung, kẻ từng “cõng” án về tội trộm cắp tài sản thì Ban chuyên án phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh - đen BKS 37P3-4234 tại xóm 4, xã Quỳnh Tam, là tang vật của vụ trộm, từ đó lần ra dấu vết của đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngay trong ngày 3/7, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trung. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận: Rạng sáng 1/7/2018, trong lúc đi chơi game về, ngang qua nhà anh Nguyễn Văn Thái (SN 1975) ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, hắn phát hiện căn nhà 2 tầng phía sau cánh đồng có thể đột nhập vào từ tầng 2 nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
 
Biết khuya hôm đó có trận bóng đá World Cup 2018 (trận từ 1 - 3 giờ sáng), chờ khoảng 4 giờ sáng, khi gia chủ đã ngủ say, hắn liền trèo tường rào, đột nhập vào tầng 2 lấy 1 chiếc laptop hiệu Asus. Sau đó, hắn vòng ra sân phía trước, mở cửa ra ngoài phát hiện có 2 chiếc xe máy dựng sát nhau. Hắn tiến đến định lấy chiếc xe máy tay ga nhưng chiếc xe này đã lắp hệ thống chống trộm. Không bỏ của, hắn tiếp tục dắt chiếc Wave anpha và thoát ra ngoài. Chiếc xe máy sau đó được hắn mang đến bán cho tiệm sửa xe máy tại xã Quỳnh Tam lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, hành vi của hắn ngay sau đó đã bị Ban chuyên án lật tẩy. 
 
Qua đấu tranh, mở rộng Chuyên án, đến nay, các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Sơn Hải, Quỳnh Bá. Hiện, Ban chuyên án cũng đã thu hồi 2 chiếc xe máy, 1 lap top, 2 điện thoại di động, tổng giá trị tài sản khoảng hơn 60 triệu đồng trả lại cho các bị hại.
.

Thuỳ Anh

.