Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/triet-xoa-o-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ca-do-bong-da-tai-huyen-nam-dan-802652/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/triet-xoa-o-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ca-do-bong-da-tai-huyen-nam-dan-802652/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại huyện Nam Đàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/07/2018, 08:24 [GMT+7]

Triệt xóa ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại huyện Nam Đàn

(Congannghean.vn)-Không nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng lại muốn “đổi đời”, nhóm đối tượng ngày càng sa đà vào hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để tăng thêm thành viên và mức “hoa hồng”, chúng rủ rê, lôi kéo thêm nhiều người có máu “đỏ đen” cùng tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, ổ nhóm này đã nhanh chóng bị Công an huyện Nam Đàn đấu tranh, triệt xóa.

2 đối tượng Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết
2 đối tượng Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết

Ngày 30/6, Đại tá Cao Tiến Mai, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: Đơn vị vừa phá Chuyên án 618BĐ, triệt xóa ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Văn Nhật (SN 1992) trú tại xóm 6, xã Xuân Hòa và Nguyễn Đắc Thiết (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Nam Xuân, cùng huyện Nam Đàn; thu giữ 4 điện thoại di động trong đó có các thông tin liên quan đến cá độ bóng đá, ghi lô đề và số tiền 20 triệu đồng.

Cứ mỗi mùa giải World Cup đến, nạn cá độ bóng đá lại trở thành vấn đề nan giải, gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, trên cơ sở nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tổ chức và tham gia cá độ bóng đá, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó chủ công là Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (HS-KT-MT) vào cuộc với quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo đó, Đội đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an huyện xác lập Chuyên án mang bí số 618BĐ, do Thượng tá Hoàng Văn Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban và Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh, Đội trưởng Đội ĐTTP về HS-KT-MT làm Phó ban cùng các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trong Đội tham gia phá án.

Ngay sau khi xác lập Chuyên án, thông qua công tác nắm địa bàn, Đội đã chủ động sàng lọc các đối tượng nghi vấn và đưa vào “tầm ngắm”. Qua đó, thấy nổi lên ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết cùng một số đối tượng khác cầm đầu.

Ngày 26/6, theo thông tin từ các trinh sát báo về, ổ nhóm đánh bạc của Nhật và Thiết đang có biểu hiện nghi vấn về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại di động. Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án nhanh chóng họp bàn và quyết định phá án.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi trinh sát được lệnh đồng loạt ập vào bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Nhật đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Đắc Thiết tại nhà riêng của Nhật; thu giữ 4 điện thoại di động trong đó có các thông tin liên quan đến cá độ bóng đá, lô đề và 20 triệu đồng Thiết dùng để trả tiền thua độ cho Nhật.

Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định trong 2 ngày 25 và 26/6, Nhật và Thiết đã sử dụng 568 triệu đồng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề qua tin nhắn điện thoại di động. Thiết khai nhận, giai đoạn đầu do bị rủ rê và thấy hứng thú nên tham gia “cho vui”. Khi lấn sâu vào cá độ và bị thua khiến Thiết càng cay cú và theo đuổi để gỡ gạc lại số tiền đã mất.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết để điều tra mở rộng Chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Thu Thủy

.