Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201806/kien-quyet-dau-tranh-voi-te-nan-ca-do-bong-da-801929/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201806/kien-quyet-dau-tranh-voi-te-nan-ca-do-bong-da-801929/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 30/06/2018, 09:12 [GMT+7]

Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Những ngày này, sự kiện World Cup 2018 đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của mọi người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những giá trị tinh thần tích cực mang lại, đây cũng chính là điều kiện, cơ hội để các đối tượng cá độ bóng đá hoạt động ở khắp các địa phương trong cả nước. Để ngăn ngừa tình trạng này, Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã và đang đẩy mạnh các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu qua các tài khoản cá độ qua hệ thống mạng - Ảnh: Anh Cường
Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu các tài khoản cá độ qua hệ thống mạng - Ảnh: Anh Cường

Năm 2018, World Cup được tổ chức tại Liên bang Nga từ ngày 14/6 - 15/7 với sự tham gia của 32 đội bóng đến từ 32 quốc gia. Đây là giải đấu danh giá nhất của môn thể thao vua được người hâm mộ cả thế giới mong đợi. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm dễ phát sinh tệ nạn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gây nhiều hệ lụy khôn lường.

Thực tế cho thấy, nạn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã đẩy không ít người lao vào chốn đường cùng. Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh, tính từ ngày 14 - 24/6/2018, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 114 đối tượng đánh bạc. Trong đó, có 9 vụ, 43 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá.

Điển hình, vào ngày 16 và 17/6/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phá thành công 2 Chuyên án 518B và 618B, bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu giữ số tiền liên quan đến cá độ bóng đá hơn 1 tỉ đồng; Công an TP Vinh bắt 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền 106,3 triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá
Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá

Qua những vụ án liên quan đến cá độ bóng đá bị cơ quan Công an khám phá gần đây cho thấy, các ổ, nhóm cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các chủ cá độ sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại di động, máy fax, mạng internet để ra “bảng kèo”, “bảng vị” tỉ lệ cá cược. Việc thanh toán giữa chủ cá độ và người chơi thường diễn ra không theo quy luật nhất định và chỉ giao dịch với những người biết rõ về gốc tích; các giấy tờ ghi chép đều tiêu huỷ ngay...

Nhiều quán cà phê không trực tiếp đứng ra nhận cá độ nhưng lại lắp đặt hệ thống internet không dây (wifi) để phục vụ khách xem và cá cược trên mạng. Có chủ quán bố trí hệ thống cầu dao điện có điều khiển từ xa, khi lực lượng Công an đến sẽ ngắt điện để tắt máy tính, xóa dữ liệu; có nơi bố trí camera giám sát, khi Cảnh sát vào là hô lớn để bỏ chạy…

Đánh bạc, cá độ bóng đá dẫn đến cầm cố tài sản, bán phương tiện, nhà đất cũng như gia tăng các hoạt động trộm cắp tài sản để có tiền tham gia cá độ… Khi con bạc không có điều kiện trả nợ thì chủ nợ thuê giang hồ xiết nợ, gây sức ép buộc phải trả, thậm chí dùng vũ lực dọa đâm chém, uy hiếp gây ra hệ lụy rất lớn.

Hiện nay, trong dịp diễn ra World Cup 2018, tình hình hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn toàn quốc nói chung và Nghệ An nói riêng có những diễn biến phức tạp, với số người tham gia đông, tiền huy động vào cá cược lớn. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống hoạt động của tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng để lập chuyên án đấu tranh triệt phá, nhất là đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, liên huyện.

Để hỗ trợ cho lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có hiệu quả, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân trong tỉnh cần quan tâm quản lý, giáo dục thành viên của tổ chức mình; con em và người thân không tham gia vào các hành vi cá độ bóng đá.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái pháp luật. Tùy tính chất, mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này) sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Còn tội “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” (sử dụng địa điểm do mình quản lý cho người khác đánh bạc thu tiền) sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

 

.

Cao Loan

.