Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/bat-giu-7-tau-khai-thac-cat-trai-phep-789006/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/bat-giu-7-tau-khai-thac-cat-trai-phep-789006/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ 7 tàu khai thác cát trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 09/04/2018, 15:50 [GMT+7]

Bắt giữ 7 tàu khai thác cát trái phép

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tuần tra, phát hiện bắt giữ 7 tàu khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bắt giữ trên các tàu này đã khai thác được khoảng 30m3 cát, sạn các loại.
 
Theo đó, ngày 08 tháng 4 năm 2018, các tổ công tác Đội tuyên truyền xử lý, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Lam, đoạn qua các xã Lĩnh Sơn, Lạng Sơn, Tào Sơn (huyện Anh Sơn).
Tại thời điểm bị bắt giữ, các tàu đã khai thác khoảng 30 mét khối cát, sạn trái phép các loại
Tại thời điểm bị bắt giữ, các tàu đã khai thác khoảng 30 m3 cát, sạn trái phép các loại
Trong quá trình tuần tra trên sông Lam đoạn qua xã Lĩnh Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện 07 tàu có hành vi khai thác cát, sạn trái phép của các đối tượng, gồm: Ông Nguyễn Văn Anh (Sn 1991), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn; Ông Phạm Văn Quân, (Sn 1978), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn; Ông Phạm Văn Trí, (Sn 1994), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn; Ông Lê Văn Hùng, (Sn 1980), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn; Ông Phạm Văn Hồng, (Sn 1974), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn; Ông Hoàng Văn Trung, (Sn 1982), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn và Ông Phạm Văn Khai (Sn 1995), trú tại thôn 4, Tào Sơn, Anh Sơn. Tang vật thu giữ trên các tàu khoảng 30m3 cát, sạn các loại.
Tổ công tác lập biên bản các chủ tàu khai thác cát, sạn trái phép
Tổ công tác lập biên bản các chủ tàu khai thác cát, sạn trái phép

Được biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên tuyến sông Lam diễn biến khá phức tạp, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét “cát tặc”, tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau khi bị nhắc nhở, xử lý, bên cạnh một số chủ tàu và doanh nghiệp chấp hành việc khai thác cát đúng quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều cá nhân, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm vấn đề này, tiếp tục khai thác cát sạn trái phép khi vắng bóng lực lượng chức năng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường lựa chọn thời điểm giữa trưa, đêm khuya hoặc rạng sáng để thực hiện hành vi khai thác cát, sạn trái phép. Cùng với đó, các đối tượng cử người nghe ngóng, canh giữ, khi phát hiện tàu của lực lượng chức năng tuần tra thì chúng sẽ báo tin để các tàu khai thác cát trái phép rút chạy.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cho biết, tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

.

Đ. Thắng

.