Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/tu-hinh-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-tren-doi-che-762807/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/tu-hinh-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-tren-doi-che-762807/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản trên đồi chè - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 19/10/2017, 16:16 [GMT+7]

Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản trên đồi chè

(Congannghean.vn) - Ngày 19/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hữu Dũng (SN 1981), trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn về các hành vi giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo cáo trạng, do quen biết  từ trước nên vào khoảng 10 giờ ngày 24/5/2017, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971), trú tại xã Đại Sơn huyện Anh Sơn có rủ Dũng vào xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để mua trâu bò về nuôi. Nghĩ anh Sơn sẽ mang số tiền lớn nên Dũng nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.  Khi cả hai đi qua đoạn đường vắng, Dũng ngồi phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Sơn, khiến anh này ngã xuống đường.
 
Chưa dừng lại, khi anh Sơn bỏ chạy, Dũng tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Dũng kéo nạn nhân giấu trong đồi chè gần đó rồi lấy hơn 3 triệu đồng. 
Bị cáo Trần Hữu Dũng tại tòa
Bị cáo Trần Hữu Dũng tại tòa
Do biết trước đó, anh Sơn đã đặt cọc trước hơn 21 triệu đồng nên sau khi giết nạn nhân xong, Dũng lấy điện thoại anh Sơn gọi cho chủ trâu và lừa nạn nhân bị tai nạn cần lấy 19 triệu đồng đặt cọc trước đó.  Sau khi lấy số tiền đó về Dũng mang số tiền đó bỏ trốn. Tuy nhiên, Dũng bị Cơ quan Công an bắt giữ sau đó. 
 
Tại tòa, bị cáo Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hữu Dũng mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là mức án tử hình. Ngoài ra buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.
 
.

PV

.