Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/bat-khan-cap-2-doi-tuong-mua-ban-tre-em-757085/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/bat-khan-cap-2-doi-tuong-mua-ban-tre-em-757085/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng mua bán trẻ em - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/09/2017, 07:49 [GMT+7]

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng mua bán trẻ em

(Congannghean.vn)-Ngày 4/9/2017, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của cháu Moong Thị Th. (SN 2000) trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tố cáo các đối tượng Cụt Thị Sân (SN 1986) và Cụt Văn Thôn (SN1982) trú cùng bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn có hành vi lừa bán cháu Th. sang Trung Quốc vào năm 2014.

2 đối tượng Cụt Văn Thôn và Cụt Thị Sân tại cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn
2 đối tượng Cụt Văn Thôn và Cụt Thị Sân tại cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác minh, điều tra. Xét thấy hành vi trên của các đối tượng đã cấu thành tội “Mua bán trẻ em” được quy định tại Điều 120, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, ngày 7/9, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Cụt Văn Thôn và Cụt Thị Sân.

Tại cơ quan điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn, 2 đối tượng khai nhận: Vào năm 2014, Sân nói với anh trai là Cụt Văn Thôn đi tìm người để bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Thôn đã đi vào bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tìm người. Sau khi tìm được 2 cháu Moong Thị Th. (SN 2000) và Moong Thị Ph., cùng trú tại bản Kèo Cơn, Thôn lừa 2 cháu sẽ đưa đi làm công ty ở Sài Gòn nên 2 cháu đã đồng ý đi theo Thôn về nhà tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm. Về đến nhà, Thôn gọi em gái Cụt Thị Sân đến xem và đồng ý đưa 2 cháu sang Trung Quốc và hứa sẽ trả công cho Thôn mỗi người 5 triệu đồng.

Sau khi đưa 2 cháu sang Trung Quốc, Sân nhận được số tiền bán 2 cháu là 200 triệu đồng, Sân đưa cho Thôn 180 triệu đồng để đưa cho gia đình của 2 cháu. Sau đó, Thôn đã đưa cho mỗi gia đình 88 triệu đồng. Từ việc bán 2 cháu Th. và Ph., Cụt Thị Sân đã nhận được 1 triệu đồng, Cụt Văn Thôn nhận được 14 triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Mạnh Cường - Anh Tú

.