Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/kiem-tien-hut-chich-bang-cach-trom-xe-may-754629/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/kiem-tien-hut-chich-bang-cach-trom-xe-may-754629/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiếm tiền hút chích bằng cách... trộm xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/08/2017, 15:04 [GMT+7]

Kiếm tiền hút chích bằng cách... trộm xe máy

Ham chơi, lười lao động lại nghiện ma túy, lợi dụng sơ hở của nhiều chủ phương tiện, 2 đối tượng Lê Đình Tuấn và Lê Huy Đạt đã sử dụng “vam” phá khóa trộm xe máy, bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công Chuyên án 817X, bắt giữ 2 đối tượng Lê Đình Tuấn (SN 1987) và Lê Huy Đạt (SN 1995) trú tại xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, thu giữ 5 xe máy, 1 máy cưa xăng.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm xe máy, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân đân. Điển hình: Ngày 24/7, chị Hoàng Thị Hòa (SN 1966) trú tại xóm 1, xã Thanh Mỹ đến Công an huyện trình báo mất 1 chiếc xe máy hiệu Dream khi dựng ở trước sân nhà. Ngày 6/8, anh Lô Văn Cẩm (SN 1975) trú tại bản Hạnh Tiến, xã Thanh Sơn trình báo mất 1 máy cưa xăng trị giá 12 triệu đồng. Ngày 10/8, anh Vi Văn Mão (SN 1995) trú tại bản Kim Thanh, xã Thanh Sơn trình báo mất 1 chiếc xe máy hiệu Wave Alpha trị giá 10 triệu đồng ở trong rẫy.

Trước tình hình trên, ngày 9/8/2017, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 817X để đấu tranh với tội phạm trộm xe máy. Chuyên án do Đại tá Lương Thế Lộc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Phó ban, cùng sự tham gia của các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Căn cứ vào thông tin mà các bị hại cung cấp về đối tượng, qua phân tích, các trinh sát Công an huyện nhận thấy các vụ trộm có phương thức, thủ đoạn giống nhau. Kẻ gian lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện để xe máy ở nơi công cộng như các cơ quan, doanh nghiệp, không có người trông coi, sau đó sử dụng “vam” phá khóa để lấy trộm rồi theo Quốc lộ tẩu thoát. Từ những dấu hiệu này, Ban chuyên án nhận định, các vụ trộm trong thời gian gần đây có thể do cùng một nhóm đối tượng thực hiện.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động lưu động ở các địa bàn khác nhau, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì bám sát đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng nghi vấn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lương Thế Lộc, Ban chuyên án chia thành các tổ công tác tỏa ra nhiều hướng, lần theo “dấu vết” và bám sát mọi di biến động của đối tượng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 15/8, Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Tuấn và Lê Huy Đạt về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng quanh co chối tội. Song, trước những bằng chứng sắc bén, thuyết phục của các điều tra viên, Tuấn và Đạt đã cúi đầu nhận tội và khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản (trong đó, 6 vụ trộm xe máy và 1 vụ trộm máy cưa xăng), với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

.

Thu Thủy

.