Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201707/triet-xoa-duong-day-ghi-lo-de-tai-tx-thai-hoa-nghe-an-748213/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201707/triet-xoa-duong-day-ghi-lo-de-tai-tx-thai-hoa-nghe-an-748213/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây ghi lô đề tại TX Thái Hòa, Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/07/2017, 14:58 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây ghi lô đề tại TX Thái Hòa, Nghệ An

(Congannghean.vn)-Đầu tháng 6/2017, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, Công an TX Thái Hòa thấy nổi lên 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề có tổ chức, quy mô hoạt động lớn. "Trước đây, các đối tượng ghi số lô, số đề bằng mảnh giấy, nhưng thời gian gần đây, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng máy điện thoại di động để chuyển số đề cho chủ đề thông qua các đại lý ghi đề. Vì vậy, công tác điều tra, thu thập chứng cứ, bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn", Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó Trưởng Công an thị xã cho biết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an TX Thái Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1971) trú tại phường Hòa Hiếu nổi lên có nhiều nghi vấn. Để điều tra, làm rõ, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã xác lập Chuyên án 0617P, giao cho Đội Điều tra Tổng hợp triển khai kế hoạch phá án. Do địa bàn hoạt động rộng, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia, Ban chuyên án đã huy động tất cả các trinh sát, điều tra viên của đội tham gia phá án.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề
Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề

Quá trình triển khai kế hoạch, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Hồng là "tổng đại lý" có trách nhiệm đứng ra thu các bảng đề, lô đề của các đối tượng đánh bạc ở một số xã, phường trên địa bàn thị xã, sau đó chuyển cho các chủ ôm đề để hưởng phần trăm thu lợi bất chính.

Qua công tác trinh sát, phát hiện Hồng thường bàn bạc, lôi kéo nhiều chị em phụ nữ ở TX Thái Hòa đứng ra ghi số lô, số đề, sau đó tập hợp chuyển cho Hồng để hưởng "hoa hồng". Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề được khép kín và trải rộng khắp các phường, xã trên địa bàn thị xã với nhiều đối tượng tham gia.

Để thu lợi bất chính, Hồng đã bàn bạc, thỏa thuận với Cao Thị Mai Hoa và Ngô Trọng Tình ở phường Hòa Hiếu đứng ra “ôm” đề. Trong số các đối tượng làm “chân rết” cho Hồng, các trinh sát thấy nổi lên các đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu (25 tuổi) trú tại phường Quang Phong, Nguyễn Thị Ánh Minh (53 tuổi) trú tại phường Long Sơn (TX Thái Hòa). Hàng ngày, sau khi ghi đề, các đối tượng trên dùng điện thoại di động nhắn các con số lô, số đề vào số máy của Hồng.

Ngoài các đối tượng trên còn có Hoàng Thị Long (52 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết (53 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Hiếu, được Hồng giao nhiệm vụ tập hợp số lô, đề do các đối tượng gửi đến. Hồng thống nhất với đối tượng, sau khi tập hợp các bảng đề xong phải gửi đến cho Hồng trước 17 giờ hàng ngày để Hồng chuyển cho 2 chủ đề Cao Thị Mai Hoa và Ngô Trọng Tình. Tất cả phải chuyển bằng tin nhắn qua điện thoại di động của cá nhân.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nắm bắt thủ đoạn hoạt động của “tổng đại lý” lô đề, các "đại lý" ghi số lô, số đề và các con bạc, kế hoạch phá án được Ban chuyên án triển khai khá chi tiết, do Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng ban Chuyên án chủ trì. Nhiệm vụ của các trinh sát là phải bí mật tiếp cận mục tiêu, bắt quả tang các đối tượng, thu giữ tài liệu phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Chiều 18/6, theo kế hoạch, 1 tổ công tác do Trung tá Trần Ngọc Tuấn chỉ huy, mật phục tại nhà của Nguyễn Thị Hồng, phát hiện Hồng đang dùng điện thoại di động chuyển các số lô, số đề cho các chủ đề. Nhận được tín hiệu phá án, các trinh sát từ 2 phía nhanh chóng áp sát mục tiêu, ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng, thu 1 điện thoại di động bên trong chứa các số lô, số đề chuyển cho các chủ đề.

Cùng thời gian trên, 2 tổ công tác khác do Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an TX Thái Hòa, Phó trưởng Ban chuyên án chỉ huy tiến hành đồng thời bắt giữ Cao Thị Mai Hoa và Ngô Trọng Tình, thu giữ các điện thoại di động còn lưu giữ đầy đủ các tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề do Hồng chuyển đến trong ngày 18/6.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã bàn bạc thống nhất với nhau đứng ra đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, do Nguyễn Thị Hồng làm “tổng đại lý”. Mỗi lô, đề được “đánh” thấp nhất 5.000 đồng/số, cao nhất 100.000 đồng/số. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt tiếp các đối tượng Nguyễn Thị Ánh Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Thị Long, Nguyễn Thị Tuyết, là “chân rết” cho Hồng. Quá trình điều tra, Ban chuyên án cũng làm rõ, tổng số tiền mà các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 18/6 là trên 46 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng, Ngô Trọng Tình, Cao Thị Mai Hoa và Nguyễn Thị Hoài Thu về tội đánh bạc; các bị can còn lại được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

.

Thành Vinh

.